Nghiệt ngã cô bé 15 tuổi mắc bệnh xã hội vì "trò vui" của cậu chủ

Tuyết Anh |

Mới 15 tuổi nhưng S.T đã phổng phao như thiếu nữ 20, khiến người đối diện không biết được rằng đây là cô gái 15 tuổi đang mang trong mình căn bệnh xã hội nguy hiểm.

Mắc bệnh xã hội vì “đùa cho vui”

Vố dĩ gia cảnh khó khăn, nên khi mới 14 tuổi S.T đã sớm theo người cùng làng lên thành phố kiếm việc làm. Cô may mắn xin vào được nhà một gia đình khá giả, được ông bà chủ quan tâm.

Nhờ sự vui vẻ, hòa đồng, cuộc sống thoải mái của chủ nhà mà sau 1 năm S.T nhanh chóng lột xác thanh cô gái trưởng thành mặn mà, khuôn người phổng phao không ai nghĩ rằng đây là cô gái 15 tuổi.

Mọi chuyện sẽ bình yên nếu không có sự xuất hiện của cậu con trai ông bà chủ đi du học về. Vốn là một anh chàng đa tình hào hoa, khi nhìn thấy cô osin xinh đẹp phổng phao hắn đã liếc mắt đưa tình để ý.

Một ngày ông bà chủ sang nhà bà con ăn giỗ, chỉ còn anh con trai ở nhà ngồi xem phim mát mẻ.

S.T vốn là cô gái hay tò mò nên khi đi lau cầu thang ngang qua được anh chàng rủ rê làm chơi trò đóng kịch cho vui như trong phim xem cảm giác thế nào.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự ngây thơ và chưa hiểu chuyện người lớn nên S.T đã mắc mưu của gã trai đào hoa. Nào ngờ sau lần đó hắn được đà lấn tới đêm nào cũng mò sang phòng của S.T rồi hứa hẹn tương lai xa xôi…

Không những có thai mà một điều thật khủng khiếp hơn là S.T đã bị lây bệnh giang mai từ “trò đua vui” cũng con trai chủ nhà.

Chỉ đến khi bị phát hiện có thai và được bà chủ đưa đi khám S.T mới bàng hoàng biết rằng mình mắc phải căn bệnh xã hội nguy hiểm mà cô phải đối mắt với việc chung sống cả đời với nó.

Giang mai để lại hậu quả khôn lường

Theo bác sĩ Phùng Khánh Vân – Bệnh viện Đa khoa Hà Nội thì Bệnh giang mai là bệnh xã hội vô cùng nguy hiểm khi bị nhiễm không có triệu chứng gây sự chú ý.

Ban đâu giang mai được biểu hiện bằng các đốm hồng không đau, không loét, không lồi lên, không có triệu chứng gì, có bác sĩ bị nhiễm cũng không biết.

Khi mới mắc bệnh ở giai đoạn 2 – giai đoạn có khả năng điều trị được thì bệnh nhân cũng đã nhiễm bệnh từ 3-4 tháng với dấu hiệu nổi ban đỏ ở lòng bàn tay.

Khi bước sang giai đoạn 3 các xét nghiệm đều không tìm ra xoắn khuẩn giang mai vì chúng đã ẩn sâu vào bên trong.

Sau khi ăn sâu và phủ tạng của người sẽ mang đến những biến chứng vô cùng khủng khiếp.

Biểu hiện giang mai thời kỳ 2
Biểu hiện giang mai thời kỳ 2

Tạo thành các gôm, như các tổ kén của vi khuẩn, với đủ kích cỡ khác nhau và có thể mọc ở bất cứ chỗ nào từ mạch máu, xương, gan, tim, phổi, dây thần kinh,… khiến người bệnh đau đớn vô cùng.

Thậm chí có trường hợp bị thủng cả mạch máu, tắc mạch máu não vì các gôm giang mai mọc ở thành mạch máu. Các vi khuẩn hình thành tổ chức và các loại kháng sinh đều bị vô hiệu hóa.

Với thai nhi nó sẽ gây nên nhiều dị tật bẩm sinh như tổn thương mắt, thiếu răng, não ủng thủy,…trẻ mắc giang mai bẩm sinh sẽ bị khuất tật, không thể chữa được và tỷ lệ sống sót sau sinh không dài.

Trẻ vị thành niên mắc bệnh xã hội ngày càng gia tăng

Tại Hội thảo Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa Gia đình giai đoạn sau năm 2015, được tổ chức tại Đồ Sơn – Hải Phòng cuối tháng 7 vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nêu ra những con số đáng lo ngại về tỷ lệ nạo phá thai và mắc các bệnh lây nhiễm đường tình dục, ung thư sinh dục ở tuổi vị thành niên, phụ nữ trẻ đang có xu hướng tăng cao.

Do đó, ông mong muốn việc giáo dục sức khỏe tình dục, giới tình cần được ưu tiên hơn nữa trong giới trẻ và tuyên truyền về sự nguy hiểm của những căn bệnh xã hội.

Đồng thời biết được về sự nguy hiểm của nó rộng rãi hơn nữa để người dân nâng cao y thức về sức khỏe của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại