Mắc sùi mào gà sau khi quan hệ với sếp, cô gái trẻ vỡ mộng

Ngô Châu Anh |

Nhằm quên tình yêu đầu đời, Hoa đã vùi mình bên sếp. Dẫu trong những lần ấy cô đều sử dụng bao cao su, ấy vậy mà Hoa không thể ngờ, mình vẫn mắc căn bệnh quái đản - sùi mào gà.

Rước bệnh…từ sếp

Vốn là cô gái thông minh, sắc sảo và khá ưa nhìn, nên mới bước chân vào đại học, Mai Hoa (Thái Nguyên) đã được nhiều chàng trai để ý. Phớt lờ những săn sóc, đón đưa, Hoa chuyên tâm học, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Sùi mào gà khó nhận biết lúc ban đầu

Trong những hoạt động này, Hoa đã tìm được người yêu. Anh là sinh viên trường xây dựng, hơn Hoa 3 tuổi. Tình yêu đẹp theo cô sinh viên trẻ suốt thời đại học. Họ dự định, chờ Hoa có việc làm ổn định rồi sẽ làm đám cưới.

Những tưởng cái kết đẹp cho một cuộc tình sinh viên sẽ sớm thành nhưng chỉ sau khi đi làm được ít ngày, người yêu Hoa đã tìm mọi cách né tránh cô. Tính kiêu kỳ nổi lên, Hoa giấu nỗi buồn nơi sâu thẳm trái tim, quyết tâm cầm tấm bằng loại ưu đi tìm việc.

Ngay lập tức Hoa được nhận vào một công ty xuất nhập khẩu. Ở đó, sếp cô rất tâm lý, quan tâm tới Hoa. Bắt đầu từ những câu động viên, cho đến tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Hoa làm việc.

Một vài lần, sếp cũng đã gợi ý chuyện tình cảm với Hoa dù anh ta đã có vợ.

Vết thương trong tim Hoa vẫn rỉ máu nên dường như cô không thể mở lòng. Nhưng sếp Hoa không từ bỏ ý định. Trong một chuyến công tác dài ngày, Hoa đã ngủ với sếp.

Sau chuyến công tác, thêm một vài lần Hoa quan hệ với sếp rồi cô quyết định dừng lại. Lần nào quan hệ cô cũng dùng bao cao su để phòng ngừa.

Đúng lúc ấy cô phát hiện cô bé của mình có những mụn thịt nhú lên, ban đầu nhỏ, dần dần to ra, lan rộng, sần sùi. Quá hoảng sợ, cô đến viện và điếng người khi biết mình mắc bệnh sùi mào gà mà “tác nhân” gây bệnh chính là… sếp.

BS. Lưu Quốc Phân, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội, cho biết Hoa chỉ là một trong số rất nhiều chị em đến khám và điều trị bệnh này.

BS Phân cho biết thêm, trước khi đến đây, bệnh nhân đều phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để chiến thắng nỗi e ngại “lộ bệnh hiểm”.

Nhiều bệnh nhân chia sẻ do vui chơi quá đà mà vô tình mắc bệnh, khi phát hiện ra thì lại sợ đi khám vì sợ gặp người quen, sợ người khác phát hiện mình có bệnh.

Sinh con cũng dễ mắc sùi mào gà

Theo BS Lưu Quốc Phân, khác với nam giới, sùi mào gà ở nữ giới  thường xuất hiện những u sùi màu hồng, ở bộ phận sinh dục, âm hộ, âm đạo, môi lớn, môi bé, thậm chí trong cổ tử cung, vùng bẹn, hậu môn.

Cùng với sự tiết dịch âm đạo thì vi rút sùi mào gà càng có cơ hội lây nhiễm từ vùng âm đạo ra khắp bộ phận sinh dục, sang đến bẹn, hậu môn.

Đáng ngại là, khi mắc bệnh, không có triệu chứng đau hay ngứa nên rất khó nhận biết, đặc biệt với những mụn sùi mọc sâu trong tử cung lại càng khó phát hiện, bệnh nhân có thể thấy đau khi quan hệ tình dục.

Với những nốt sùi sâu này chỉ được bác sĩ phát hiện khi đi khám chuyên khoa.

Với trường hợp bệnh nhân Hoa, dù có sử dụng bao cao su trong khi quan hệ tưởng phòng tránh được bệnh nhưng không hẳn. Vì bao cao su không bao trùm được hoàn toàn dương vật, do đó vẫn có khả năng nhiễm bệnh.

Các chuyên gia da liễu cho rằng, việc điều trị sùi mào gà mất rất nhiều thời gian, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì. Nếu không được chữa trị kịp thời, nó chính là nguy cơ gây ung thư.

“Sùi mào gà được biết đến bởi loại vi rút có tên Human Papillomavirus (HPV), đây cũng là một trong những loại vi rút gây ung thư cổ tử cung ở nữ giới và ung thư dương vật ở nam giới” – BS Lưu Quốc Phân nói.

Ngoài ra, nếu phụ nữ chẳng may mắc bệnh sùi mào gà có thể lây nhiễm gián tiếp lên trẻ sơ sinh (người mẹ mang thai mắc sùi mào gà sẽ lây sang con nếu sinh thường, hoặc trong quá trình chăm sóc cho trẻ không chú ý dẫn đến trẻ cũng bị mắc bệnh), từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển và trưởng thành của trẻ.

Để phòng ngừa bệnh, theo BS Lưu Quốc Phân thì biện pháp phòng tránh sùi mào gà cho chị em đó là quan hệ tình dục an toàn, một vợ một chồng.

Đi khám khi có biểu hiện bất thường, khám ngay cả khi không có bệnh là cách tốt nhất để có thể phát hiện bệnh sùi mào gà cũng như các bệnh lý khác từ đó có phương án can thiệp sớm.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ email songkhoe@soha.vn.

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại