Loại trái cây mùa hè bị "tắm" hóa chất nhiều nhất chợ

Thái Phong (T.H) |

Ngoài việc chọn lựa trái cây theo mùa, bạn nên nắm chắc những loại hoa quả nào có nguy cơ bị dùng hóa chất nhiều nhất để tránh hoặc tìm đến những nhà cung cấp tin cậy để mua.

Thực trạng thực phẩm bị ngâm, tẩm hóa chất là nỗi lo của nhiều bà nội trợ. Khi đi mua sắm thực phẩm cho gia đình, bạn cần là người tiêu dùng thông minh để phân biệt được những loại thực phẩm nào có nhiều nguy cơ mất an toàn.

Với mặt hàng trái cây, ngoài nguy cơ bị phun chất kích thích tăng năng suất ngay từ khi còn ở trên cây, nhiều loại trái cây còn bị tẩm ướp nhiều hóa chất để giữ được sự tươi, ngon, bóng đẹp ngay cả khi đã ra đến chợ.

Bởi vậy, ngoài việc chọn lựa trái cây theo mùa để giảm thiểu nguy cơ bị dùng hóa chất, bạn nên nắm chắc những loại hoa quả nào có nguy cơ bị dùng hóa chất nhiều nhất để tránh hoặc tìm đến những nhà cung cấp tin cậy nhằm đảm bảo mua được loại trái cây an toàn.

- Quả đào:

Loại đào quả to thường được gọi là đào tiên bởi màu sắc bóng đẹp, nhìn rất bắt mắt.

Tuy nhiên, đào rất dễ dập nát và mất nước trong quá trình vận chuyển, vì thế người bán thường ngâm loại quả này với axit citric công nghiệp để giữ được màu sắc hấp dẫn của quả đào và giúp chúng giữ được sự cứng, giòn không bị giập nát.

Khi ăn phải đào có chứa loại hóa chất này, bạn có nguy cơ dị ứng, tổn hại thần kinh, ăn nhiều có thể gây ung thư.

- Quả nhãn:

Nhãn sau khi thu hoạch rất nhanh héo, vỏ quả bị khô không còn căng bóng nên thường bị người tiêu dùng chê. Để khắc phục điều đó, người bán hàng thường phun lưu huỳnh vào nhãn giúp loại quả này giữ được sự bóng đẹp, tươi ngon, không còn cảm giác bị khô héo.

Không chỉ tác động đến bề mặt ngoài, lưu huỳnh có thể ngấm sâu vào trong thịt quả, khiến cho chúng có độ cứng, giòn, ăn ngon hơn nhãn bình thường không phun hóa chất.

Người tiêu dùng khi bị lừa ăn phải loại nhãn này có thể bị tiêu chảy, ảnh hưởng đến đường hô hấp gây ho kéo dài...

- Quả xoài:

Xoài cũng là loại quả khó giữ được chất lượng trong quá trình thu hái và vận chuyển, vì thế người ta thường thu hoạch xoài xanh, sau đó dùng hóa chất kích chín để xoài trông ngon hơn mà không bị giập nát.

Khi mua xoài, bà nội trợ nên tránh những quả xoài ngoài vỏ còn xanh hoặc có màu xanh vàng nhạt nhưng bên trong chín vàng vì những quả này dễ có nguy cơ bị dùng hóa chất. Khi ăn, những quả xoài này thường có vị nhạt nhẽo do bị ép chính chứ không phải chín tự nhiên.

Cẩn thận với những quả chuối vàng ruộm, bắt mắt (Ảnh minh họa)

Cẩn thận với những quả chuối vàng ruộm, bắt mắt (Ảnh minh họa)

- Quả lê:

Lê là loại trái cây nhanh hỏng và thường bị ngâm tẩm hóa chất nhiều nhất. Lê khi bị ngâm hóa chất để được rất lâu, có khi vài tháng không hỏng.

Khi ăn lê, nếu thấy có mùi lạ và hương vị không còn tự nhiên, nên bỏ đi vì đó chính là lê bị ngâm hóa chất. Đặc biệt nếu quả lê bên ngoài tươi ngon mà trong bị thối hỏng thì chắc chắn đã bị ngâm rất nhiều hóa chất bảo quản.

- Quả chuối:

Chuối vốn dĩ là loại quả rất lành và bổ dưỡng. Nhưng chuối cũng khó bảo quản và giữ được chất lượng khi vận chuyển. Vì thế, người bán hàng vì tham lợi đã sử dụng amoniac hay sulfur dioxide để giấm chuối nhằm khiến quả chín đều, đẹp và không bị giập nát.

Khi ăn chuối bị giấm với loại hóa chất này, người ăn thường cảm nhận chuối không có vị ngọt và vẫn bị chát do chuối chín ép nên quá trình trao đổi chất không diễn ra.

Sulfur dioxide khi vào cơ thể có thể gây hại cho hệ thần kinh, ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Quý độc giả có câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu tư vấn về các vấn đề sức khỏe, bài thuốc chữa bệnh xin gửi câu hỏi vào ô Bình luận ở dưới cuối mỗi bài viết.

Chúng tôi sẽ mời những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực y tế giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm với quý độc giả. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại