Chồng mắc bệnh đáng sợ sau khi say rượu, vợ khóc ầm bệnh viện

T.T (T.H) |

Bệnh mề đay không nguy hiểm, tuy nhiên, với những người bị chứng nổi mề đay do rượu bia thì lại rất dễ gặp biến chứng vì nguyên nhân sâu xa là do gan yếu.

Đêm khuya ngày 6 tháng 8, bệnh viện Đa khoa Tràng An tiếp nhận một ca cấp cứu. Bệnh nhân là anh Phạm Văn H. ở Hà Nội.

Anh H. được vợ đưa đến bệnh viện trong tình trạng có mùi rượu, nôn ói liên tục, toàn thân nổi mẩn từng vùng rất lớn, nốt mẩn gồ lên rất to và gây ngứa kinh khủng khiến anh H. phải gãi liên tục.

Chị vợ anh H. cho biết anh bị như vậy sau cuộc nhậu với bạn bè. Bình thường anh H. là người thích nhậu nhoẹt, hay uống rượu nhưng khi uống rượu vào thường bị đỏ mặt gay gắt, thỉnh thoảng cũng nổi mề đay ở một số vùng trên cơ thể.

Lần này, anh ngồi nhậu từ trưa đến tận chiều. Sau khi về nhà thì người nổi mẩn đỏ từng mảng cộng với nôn ói liên tục. Chị vợ đoán rằng anh bị ngộ độc rượu nên vội vàng đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc đêm khuya.

Ngồi kể bệnh tình với bác sĩ mà chị vợ anh H. không nén nổi những cơn tức tưởi vì sự ức chế dồn nén sau những lần phục vụ chồng uống rượu rồi say sưa.

Đến lúc anh H. nôn ra giường bệnh, không thể chịu đựng được, chị vợ khóc ầm lên rất ai oán mặc kệ bao nhiêu người nhà bệnh nhân đang tò mò nhìn theo.

Chỉ đến khi bác sĩ nhắc nhở chị giữ gìn sự yên tĩnh cho các bệnh nhân, chị mới cố gắng nén cơn nức nở.

Bệnh nhân bị nổi mẩn đỏ khắp người sau khi uống rượu (Ảnh minh họa: Internet)

Bệnh nhân bị nổi mẩn đỏ khắp người sau khi uống rượu (Ảnh minh họa: Internet)

Sau khi khám cho bệnh nhân, các bác sĩ kết luận anh H. bị nổi mề đay do uống nhiều bia rượu. Nguyên nhân là do lượng cồn cao đổ dồn vào trong mạch máu, lưu thông khắp cơ thể làm cho toàn thân nổi mẩn đỏ.

Chứng nổi mề đay do uống rượu liên quan đến sự suy giảm của chức năng gan. Gan yếu khiến chúng hoạt động không tốt, không chuyển hóa hết được lượng bia rượu đã uống vào.

Chất độc của bia rượu khiến cho cơ thể dị ứng đến mức nổi các nốt hoặc các mảng sần màu đỏ gây nứa ngáy khó chịu. Chứng bệnh này là do suy giảm chức năng gan, chức năng thận và chức năng miễn dịch.

Thông thường, bệnh mề đay không nguy hiểm, tuy nhiên, với những người bị chứng nổi mề đay do rượu bia thì lại rất dễ gặp biến chứng vì nguyên nhân sâu xa là do gan yếu.

Trong trường hợp nghiêm trọng, nếu khong được cấp cứu kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại