Ca sĩ Nam Hùng tiết lộ "thần dược" chữa khỏi viêm xoang sau 2 tuần

Thái Phong - Cẩm Giang |

Chàng ca sỹ trẻ bước ra từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012 Nam Hùng đã may mắn tự chữa khỏi bệnh viêm xoang mãn tính của mình bằng một loại thảo dược đơn giản: cây giao.

Từ chuyện ca sỹ khỏi xoang nhờ bài thuốc cây giao

Nam Hùng là ca sỹ bước ra từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2012, anh được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát ngọt ngào.

Thế mạnh của chàng trai trẻ là những bản tình ca lãng mạn như Nước mắt trong mưa, Vì em đổi thay... Chính vì thế, mỗi sản phẩm mới của anh luôn nhận được sự chào đón của những người yêu nhạc.

Là một ca sỹ, Nam Hùng rất chú trọng đến việc giữ giọng và giữ cho cổ họng của mình được tốt để đảm bảo ca hát thật sung sức..

Nhưng căn bệnh viêm xoang từ nhỏ đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh. Những triệu chứng như sổ mũi, tắc mũi, đau xoang nhiều lúc làm cho anh không thể thở nổi chứ chưa nói đến việc ca hát.

Nhưng đó chỉ là những triệu chứng bề nổi của căn bệnh viêm xoang.

Sự khủng khiếp của nó thế nào những người mắc căn bệnh này đều hiểu. Đã bị xoang thì vấn đề quan trọng là sức chịu đựng của con người đến đâu để chống lại nó chứ không phải việc ai đau nhiều, đau nặng hơn ai.

Chính vì thế, Nam Hùng đã tìm mọi cách để có thể chữa dứt căn bệnh này. Anh mất nhiều công tìm kiếm một vị bác sỹ được giới thiệu là chữa xoang bằng cây giao rất giỏi nhưng không thể gặp được.

Cuối cùng, chàng ca sỹ quyết định tự điều trị cho mình theo cách được người ta mách bảo mà mua cây giao về nấu lên để xông chữa bệnh.

Hiệu quả đem lại từ bài thuốc này đã khiến Nam Hùng thật bất ngờ. Anh thấy vùng xoang của mình đỡ đau nhức hẳn chỉ sau lần thứ 2 xông thuốc.

Chỉ sau 2 tuần kiên trì với phương pháp trên, Nam Hùng đã chiến thắng được căn bệnh mãn tính của mình.

Không còn cảnh tắc mũi, chảy nước mũi và những cơn đau buốt nữa, giọng hát của chàng ca sỹ trẻ cũng dường như trở nên trong sáng và vang hơn.

Nam Hùng cho biết, anh vẫn thường xuyên sử dụng bài thuốc này như một cách để ngăn ngừa căn bệnh quay trở lại. Nhưng sau này, anh không dùng bài thuốc xông trực tiếp nữa mà dùng tinh chất cây giao cho tiện dụng và đỡ lích kích hơn.

Và căn bệnh viêm xoang đã từ giã anh được vài năm.

Đến bài thuốc giúp nhiều người chữa khỏi bệnh viêm xoang

Cây giao, hay còn gọi là cây xương cá (Ảnh minh họa)

Cây giao, hay còn gọi là cây xương cá (Ảnh minh họa)

Phương pháp chữa bệnh của ca sỹ Nam Hùng cũng được rất nhiều người biết đến và áp dụng để chữa khỏi bệnh viêm xoang.

Những người đã từng áp dụng khẳng định hiệu quả của bài thuốc là 90% và càng viêm xoang nặng càng thấy bệnh chuyển rõ rệt.

Cây giao, còn gọi là cây xương cá, cây nọc rắn, cây càng cua, càng tôm, cây san hô xanh, thập nhị… Tên khoa học của loại cây này là Euphorbia Tiricabira L. thuộc họ thầy dầu Euphorbiaceae.

Giao là loài mọc hoang, một số nơi dùng làm cây cảnh cùng với cây quỳnh dựa trên tích “cây quỳnh cành giao”.

Trong y học dân gian vẫn lưu truyền công dụng của cây giao là để chữa các bệnh viêm nhiễm vùng mũi họng. Cách thức chữa trị cũng đơn giản, chỉ cần dùng nước cốt tươi nhỏ vào tai, mũi.

Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, cây giao còn được dùng trong bài thuốc chữa đau răng như sau:

Lấy 50 cành cây giao, rửa sạch, ngâm ngay với 100ml cồn 90 độ. Mỗi lần dùng một thìa cà phê (15ml) cho vào cốc nước, ngậm một chốc rồi nhổ đi. Ngày ngậm 3 – 4 lần.

Xét về dược tính, cây giao có tính mát, hơi có độc nhưng sát khuẩn, khử trùng, tiêu viêm, giải độc tốt, vì thế có thể trừ được bệnh viêm xoang.

Báo Kiến thức trong bài “Cách chữa viêm xoang “cực đỉnh” bằng cành giao” có ghi lại cách chế biến và sử dụng bài thuốc này như sau:

Lấy một ấm nước nhỏ (ấm dùng riêng, không dùng chung để đun nước uống vì có thể bị nhiễm độc) dùng để đun nước cành giao để xông.

10 – 20 đốt cây giao cắt nhỏ chừng 1 phân thả vào trong ấm. Tận dụng cả mủ của cây, không để rớt ra ngoài.

Đổ ngập nước rồi đun sôi. Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì giảm lửa để tiến hành xông.

Dùng giấy quấn thành ống hoặc ống tre hứng lấy hơi nước từ vòi ấm vào mũi. Xông khoảng 15 – 20 phút hoặc lâu hơn tùy ý.

Lưu ý:

Khi cắt cành giao phải tránh không để mủ cây bắn vào mắt có thể gây nguy hiểm cho mắt. Nên bắt đầu xông ngay từ khi vừa bốc hơi để tận dụng chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quả nhanh hơn. Phụ nữ có thai không nên sử dụng bài thuốc này.

Cũng theo tờ Kiến thức, ông Hoàng Xuân Đại, nguyên chuyên viên Bộ Y tế cho rằng nếu áp dụng bài thuốc này chỉ từ 2 – 3 đến 4 lần là sẽ thuyên giảm rõ rệt. Khoảng 90%  số người bị viêm xoang mũi chữa khỏi bệnh nhờ bài thuốc này.

Những lưu ý khi dùng bài thuốc chữa viêm xoang từ cành giao

Khi sử dụng bài thuốc từ cành giao chữa viêm xoang, cần phải lưu ý những điều rất quan trọng dưới đây:

Nhựa cây giao được xem có chứa nhiều độc tính nhất trong họ Euphorbia. Tuy độc tính này không mạnh đến mức gây chết người nhưng nếu bắn vào da hay mắt người có thể gây tổn thương nặng:

Nếu bắn vào da có thể gây bỏng, phồng rộp da hoặc loét da. Nếu bắn vào mắt có thể gây tổn thương niêm mạc mắt gây đau rát. Nặng hơn có thể dẫn đến mù lòa.

Ở dạng thuốc, tinh chất cây giao có thể gây cảm giác bỏng ở những nơi được nhỏ vào như miệng, cổ họng…; gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, loét dạ dày.

Vì vậy khi thu hái và chế biến cành giao cần phải hết sức chú ý mang bao tay và kính bảo vệ mắt tránh nhựa, mủ bắn vào.

Nếu chẳng may bị nhựa cây giao bắn vào mắt, phải rửa sạch ngay với nước mát sạch, cứ 15 phút rửa lại một lần. Kèm theo đó, cần phải uống thuốc giải dị ứng và đến phòng khám chuyên khoa ngay để được điều trị kịp thời.

Hãy hỏi ý kiến của bác sỹ trước khi áp dụng phương pháp chữa bệnh này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại