Bi kịch bố mẹ ham "giải ngố", con sinh ra mù mắt suốt đời

Tiểu Nhã |

Sau khi bị bệnh lậu có biểu hiện tiểu buốt, nhiều khí hư, chị Hà tưởng mình bị viêm nhiễm nên mua kháng sinh về uống một thời gian bệnh hết, chuyển qua giai đoạn mãn tính mà chị không hề biết.

Khi sinh con, đứa trẻ bị nhiễm lậu bẩm sinh gây viêm loét giác mạc không điều trị kịp thời có thể mù mắt.

Khổ vì thú vui mang tên "giải ngố"

Vợ chồng chị Trần Thái Hà trú tại Thái Thụy, Thái Bình đưa con đến bệnh viện mắt trung ương khám trong tình trạng lo lắng mất ăn, mất ngủ mấy ngay nay vì mắt cháu cứ nhắm tịt và nhiều dịch trắng.

Sau khi khám bác sĩ chẩn đoán cháu bị lậu bẩm sinh ở mắt lây từ mẹ, thị lực bị tổn thương nặng nề, chị Hà đã quỵ ngã ngay ở phòng bệnh.

Xét tiểu sử bệnh cảnh hai vợ chồng chị Hà khẳng định chưa bị lậu bao giờ. Bác sĩ khuyên vợ chồng chị đi xét nghiệm lậu, kết quả dương tính với khuẩn lậu cầu, lúc này vi khuẩn đã nhờn thuốc và chuyển sang giai đoạn mãn tính mà chị Hà không biết.

Chồng chị Hà ân hận vô cùng, anh mới chịu kể ra nguyên nhân lây bệnh lậu. Anh làm nghề phụ xe khách. Thi thoảng ở lại qua đêm tại Hà Nội, sau khi ăn uống, nhậu nhẹt xong, mấy anh em thường rủ nhau đi giải ngố.

Lúc rượu vào chẳng nhớ gì có gái là anh quên hết cách phòng tránh bệnh tật. Hơn nữa, ở dưới quê ý thức về lây nhiễm bệnh qua đường tình dục còn hạn chế.

Anh cứ nghĩ rằng chỉ lây qua đường quan hệ bình thường nên đeo bao cao su và được gái mại dâm quan hệ thêm cả bằng miệng.

Cách đây hai năm, anh cũng bị đau ở của quý, đi tiểu buốt, có dịch màu trắng. Vợ anh cho rằng viêm nhiễm gì đó nên mua kháng sinh cho anh uống vài hôm sau là khỏi.

Chị vợ cũng tương tự uống kháng sinh nên yên tâm viêm nhiễm thông thường đã khỏi. Khi thấy mình bị lậu, họ đều không tin vì không có biểu hiện nào khác của bệnh.

Hình ảnh song cầu lậu khuẩn (Ảnh minh họa)
Hình ảnh song cầu lậu khuẩn (Ảnh minh họa)

Trường hợp của anh Vũ Văn Thủy - Nguyễn Thị Đào đến từ Diễn Châu, Nghệ An cũng tương tự. Vợ anh Thủy mang bầu 5 tháng đang phải điều trị bệnh lậu vì phút không kiềm chế được của chồng mang bệnh hiểm về cho vợ.

Vợ anh mang thai lần đầu sau 4 năm chạy chữa vô sinh. Vừa khóc, vợ anh Thủy vừa đấm thùm thụp vào chồng vì anh mà mẹ con chị mang bệnh.

Để ngăn ngừa lây bệnh lậu cho con, bác sĩ khuyên chị Đào nên sinh con bằng phương pháp mổ sinh. Chị xụt xịt: "Tôi chỉ mong con khỏe thôi, sinh thế nào cũng được miễn là có thể bế con trên tay".

Anh Thủy vô cùng ân hận. Từ khi vợ mang bầu, anh phải kiêng chuyện ấy. Anh đi làm phụ hồ ở Vinh, bị bạn bè lôi kéo và phút không kiềm chế được mình đã mang bệnh về nhà cho vợ con.

Biến chứng nguy hiểm

Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi - Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội cho biết bệnh lậu là bệnh tình dục phổ biến lây nhiễm qua đường tình dục chiếm trên 95%.

Niêm mạc da của bộ phận sinh dục mỏng, chứa nhiều mạch máu, khi quan hệ tình dục sẽ bị xung huyết quá độ, sự cọ sát sẽ gây ra tổn thương nhỏ, làm cho vi khuẩn xâm nhập.

Bệnh lậu có thể lây truyền từ mẹ sang con khi thai sổ qua ống đẻ, đặc biệt ở những bà mẹ bị nhiễm lậu nặng thì đứa con sinh ra có nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Bệnh lậu là nguyên nhân chính gây ra bệnh viêm tiểu khung – một bệnh phát triển từ sự nhiễm khuẩn âm đạo, cổ tử cung rồi lan lên tử cung, hai vòi và buồng trứng còn có thể lan rộng cả đến toàn bộ ổ bụng.

Lậu cũng có thể gây tắc ruột hoặc gây nhiễm khuẩn huyết và đó là những biến chứng có thể gây chết người. Bệnh lậu chuyển sang mãn có thể gây vô sinh rất cao ở phụ nữ.

Cơ chế gây bệnh của vi khuẩn lậu, bệnh có thể “mai phục” và gây tổn thương ở niệu đạo, cổ tử cung phụ nữ; ở dương vật, trực tràng và họng của cả nam và nữ.

Nam giới khi quan hệ với bạn tình nữ đã nhiễm bệnh thì nguy cơ bị lây bệnh là 20%, nếu gặp thêm 3 lần nữa thì khả năng bị lây bệnh tăng lên 60 – 80%. Còn nữ nếu quan hệ tình dục với bạn tình nam đã mắc bệnh thì nguy cơ này cao hơn, khoảng 40%.

Đặc biệt, bác sĩ Lợi cảnh báo bệnh có thể lây từ mẹ sang con đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Người mẹ mang thai mà bị bệnh lậu sẽ có thể lây truyền sang con thông qua sinh nở (đẻ thường), lậu khuẩn có thể dính vào mắt của trẻ gây viêm giác mạc, loét giác mạc, nếu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến mù mắt ở trẻ.

Ngoài ra, những người bị bệnh lậu ở miệng mà hôn lên má hay chân tay em bé có các vết trầy xước thì em bé cũng có thể bị lây nhiễm bệnh lậu.

Vi khuẩn lậu có thể sống ngoài không khí nên khi sử dụng chung khăn tắm, bồn tắm, bồn cầu vệ sinh hoặc tay người lớn nhiễm vi khuẩn lậu tiếp xúc vào bên ngoài âm hộ của bé khi tắm cho các bé đều có thể lây truyền bệnh cho các bé.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại