Sợ người Trung Quốc, Mourinho quyết chốt hạ sớm với Ibra

Triệu Mẫn |

Mourinho không hề muốn để mất cậu học trò cưng vào tay một đội bóng Trung Quốc.

"Jose Mourinho và Zlatan Ibrahimovic sẽ ngồi lại để bàn về ý định của cả hai bên về chuyện gia hạn hợp đồng. Mourinho rất tin tưởng vào việc Ibra sẽ gắn bó thêm 1 năm nữa với Quỷ đỏ. Tuy nhiên, những sự quan tâm mạnh mẽ từ các CLB Trung Quốc và Mỹ dành cho tiền đạo số 9 khiến ông ấy cảm thấy lo lắng" - một nguồn tin nội bộ Man United tiết lộ với The Sun.

Theo đó, chuyện gia hạn hợp đồng thêm một năm của Ibrahimovic sẽ được đưa ra bàn luận chính thức trong tuần này. Hiện tại, CLB đang lên kế hoạch chi tiết cho việc chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nên phải chắc chắn được Ibra còn tiếp tục gắn bó hay không để dễ bề tính toán

Sợ người Trung Quốc, Mourinho quyết chốt hạ sớm với Ibra - Ảnh 1.

Ibrahimovic đang thi đấu thành công ở Man United.

Đến Man United vào mùa Hè 2016 theo dạng chuyển nhượng tự do, chân sút người Thụy Điển đang thi đấu bùng nổ và lập công đều đặn. Hiện anh đã ghi được 15 bàn thắng ở Premier League cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Cách đây một thời gian, Mourinho có nói đến chuyện gia hạn hợp đồng với Ibra. Bởi phong độ ổn định từ tiền đạo sinh năm 1981, Người đặc biệt muốn giữ anh lại thêm một mùa giải nữa.

Tuy vậy hồi đầu tháng Hai, người đại diện Mino Raiola từng úp mở rằng mùa Hè tới, có khả năng chân sút người Thụy Điển sẽ rời Old Trafford, chuyển đến Napoli:

"Ibrahimovic tâm sự rằng luôn dành tình cảm đặc biệt với thành phố và con người Napoli. Chủ tịch CLB Napoli De Laurentiis biết rất rõ về Ibra. Và với cậu ấy, mọi thứ đều có thể xảy ra".

Ngoài khả năng đến Italia chơi bóng, Ibra cũng nhận được những lời đề nghị với mức lương hậu hĩnh đến từ Trung Quốc và Mỹ.

CLIP Man United 2-0 Watford:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại