Man United bị chỉ trích vì lệnh cấm bất ngờ với người dân

Triệu Mẫn |

Rất nhiều người không hài lòng với lệnh cấm mới nhất liên quan đến CLB Man United.

Thông tin từ The Sun cho hay, những cư dân xung quanh khu vực Carrington đang rất bực bội với thông báo mới đây của Man United.

Theo đó, người dân không được phép sử dụng lối đi xung quanh khu huấn luyện AON Training Complex của Quỷ đỏ. Các nhân viên CLB đã đưa ra những biển báo hướng dẫn để tất cả biết rằng con đường họ thường xuyên đi lại đã không còn được mở cửa.

Theo tập đoàn Himor, chủ sở hữu sân tập cũng như con đường này thì việc đóng cửa nhằm nhiệm vụ "giải quyết các vấn đề an ninh liên quan đến đất đai và các tài sản khác trong khu vực".

Man United bị chỉ trích vì lệnh cấm bất ngờ với người dân - Ảnh 1.

Con đường xung quanh sân tập đã bị cấm.

Ông Eric Hallsworth, 82 tuổi, sống ở khu Carrington, Greater Manchester đã sử dụng con đường đó 75 năm nay. Hiện tại, hằng ngày ông vẫn đi dạo cùng chú chó giống Đức của mình qua đây.

"Tôi bị buộc phải ra khỏi con đường vẫn đi hằng ngày. Tuy nhiên họ chẳng có cách nào ngăn cản được tôi đâu.

Tôi sử dụng đường đi này đã 75 năm nay. Cha tôi cũng đi qua nó từ rất lâu rồi. CLB rất phóng khoáng khi để mọi người đi qua nhưng hiện tại họ lại yêu cầu đóng cửa đường đi quen thuộc.

Nếu không được đi qua đây thì thật sự khó khăn bởi cư dân sẽ phải sử dụng những con đường khác nườm nượp xem cộ và tiềm ẩn nguy hiểm. Thật không công bằng một chút nào" - ông Hallsworth tâm sự với The Sun.

Man United bị chỉ trích vì lệnh cấm bất ngờ với người dân - Ảnh 2.

Ông Eric Hallsworth và chú chó của mình.

Lệnh cấm bắt đầu được ban bố vào tháng trước khi những người bảo vệ mặc áo phản quang đứng phát tờ rơi thông báo trước hàng rào được chăng ra.

Thông báo vào ngày 13/1 cho hay: "Cấm vượt hàng rào. Không cho phép bất cứ một phương tiện nào đi qua con đường này. Đây là tài sản thuộc sở hữu tư nhân và mọi sự xâm nhập không được đồng ý đều bị xử lý như hành vi xâm nhập trái phép bởi chủ đất Himor".

Một phát ngôn viên của Man United cho hay: "Himor là chủ sở hữu đất đai và đưa ra lệnh cấm đường, không phải Manchester United". Tuy nhiên, người dân vẫn tin rằng Quỷ đỏ có liên quan đến lệnh cấm trên và phàn nàn với CLB.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại