Siêu chuyển nhượng Real: 4 "bom tấn" và 200 triệu euro

Thế Anh (tổng hợp Marca) |

Florentino Perez đang rất “ngứa tay” sau khi phải “nhịn” không mua sắm mùa hè trước, vậy nên mùa Hè 2017 sẽ là thời điểm ông trở lại với đam mê nâng cấp “Dải ngân hà” của Real.

Dựa trên nhiều tin đồn chuyền nhượng gần đây của Real Madrid, giới truyền thông Tây Ban Nha tin rằng, chủ tịch Florentino Perez đã sẵn sàng cho những kế hoạch gây bão kỳ chuyển nhượng mùa hè tiếp theo để mang về các siêu sao mới cho "Galacticos 2.0".

Cách đây 1 năm, khi Real Madrid chỉ đưa về Alvaro Morata trong mùa giải đầu tiên HLV Zidane chính thức nắm quyền, theo ý nguyện của chính huyền thoại người Pháp, Perez đã đồng ý với kế hoạch của Zizou bởi dù gì ông cũng đã giúp Real Madrid lần thứ 11 vô địch Champions League.

Siêu chuyển nhượng Real: 4 bom tấn và 200 triệu euro - Ảnh 1.

Perez và Zidane sẽ trở lại mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới

Tuy vậy, với những vấn đề nhất định trong mùa giải này, cùng yêu cầu về sự thay đổi cho tham vọng lớn hơn, kỳ chuyển nhượng hè 2017 của "Kền kền trắng" sẽ hứa hẹn sôi động hơn nhiều so với năm ngoái và sẽ là thời cơ tốt để đội bóng Hoàng gia gia tăng "độ sáng" cho "Dải ngân hà 2.0"

Theo đó, trong đề án mà chủ tịch Perez phê duyệt, vị trí ưu tiên số 1 tới đây được dành cho một yêu cầu đặc biệt của chính Zidane: Eden Hazard. Sau đó sẽ là 2 thương vụ "bom tấn" cho các vị trí thủ môn, với 2 lựa chọn là David de Gea hoặc Thibaut Courtois, và tiền vệ, hoặc Marco Verratti hoặc Bernardo Silva.

Bom tấn thứ tư sẽ được dành cho hàng công, và Paulo Dybala, "Messi mới" sẽ là đối tượng ưu tiên. Trong trường hợp thất bại với tuyển thủ Argentina, 2 cái tên Pierre-Emerick Aubameyang hoặc Kylian Mbappe sẽ được liên hệ.

Như vậy chỉ trong mùa hè tới, sẽ có ít nhất 4 ngôi sao "bom tấn" được Real đưa về. Số tiền chuyển nhượng cho 4 thương vụ này được dự báo không hề "nhẹ nhàng", ít nhất cũng phải gần 200 triệu euro.

Và đương nhiên, dàn sao mới cập bến là để Zidane thanh lọc những cái tên cũ đã không đóng góp được nhiều cho Real Madrid. 3 cầu thủ được cho là sẽ bị thải loại, nhiều khả năng là James Rodriguez, Isco và Morata, cầu thủ mà mới đây bạn gái đã khởi động việc tìm mua nhà tại London.

Trong khi đó, trái với nhiều đồn đoán, vị trí của Karim Benzema được cho là sẽ không bị lung lay, điều được chính Zidane đảm bảo. Hiện tại, Perez mới phê chuẩn việc thực hiện những bản hợp đồng lớn, còn các mục tiêu cần thiết cho hàng phòng ngự sẽ do Zidane và Giám đốc Angel bàn bạc, xem xét lựa chọn.

Một mùa hè ngập trong đồng euro lại sắp sửa được Real khởi động. Tuy nhiên độ khó cho kế hoạch của Perez đã ngày càng cao so với trước đây khi mà sức cạnh tranh về tài chính và về tham vọng từ các ông lớn khác ở châu Âu đều đã tăng đáng kể.

Juve sẽ không chi tới 90 triệu euro cho Higuain để lại nhìn Dybala ra đi dễ dàng, Hazard cũng đang là ngôi sao số 1 của Chelsea và Conte, sắp trở lại Champions League, bởi vậy Real sẽ cần rất nhiều nỗ lực hơn (cụ thể là rất nhiều tiền) để triển khai được siêu kế hoạch của mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại