Phiền lòng khi bị nhắc đến Công Phượng, Hữu Thắng đặt niềm tin vào Xuân Trường

Đoàn Dự |

HLV Hữu Thắng không hài lòng với cách truyền thông đề cập về Công Phượng thời gian qua, anh cho rằng cầu thủ HAGL xứng đáng được bảo vệ để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa (18h00 ngày 22/3) diễn ra sáng nay, HLV Hữu Thắng nhận được câu hỏi về phong độ kém của Công Phượng thời gian qua. Anh không thật sự hài lòng về câu hỏi này và nói:

Có nhiều tài năng trẻ trong đội hình, tuy nhiên HLV Hữu Thắng khẳng định băng đội trưởng sẽ trao cho cầu thủ có kinh nghiệm.

"Truyền thông cần khách quan hơn khi nhìn nhận cầu thủ, bảo vệ cầu thủ để họ vượt qua giai đoạn khó khăn. Công Phượng đã tập luyện tốt ở Nhật Bản nhưng không được thi đấu nhiều nên sa sút phong độ là tất nhiên.

Nếu các bạn cất điện thoại thông minh đi độ 10 ngày, có khi lấy ra dùng lại còn đôi chút khó khăn. Cầu thủ nghỉ đá 3 - 5 buổi đá lại cũng gặp khó khăn. Công Phượng cả năm không đá, quay lại hòa nhập rất vất vả.

May là khi về HAGL thì cậu ấy đã tìm lại được cảm giác bóng, chưa dám nói là phong độ tốt nhưng phần nào có cảm giác tốt. Cần nhìn nhận đúng để cổ vũ Công Phượng cống hiến cho bóng đá và ĐTQG Việt Nam".

Phiền lòng khi bị nhắc đến Công Phượng, Hữu Thắng đặt niềm tin vào Xuân Trường - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng cùng Xuân Trường trong buổi họp báo trước trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Cũng trong buổi họp báo này, một vấn đề quan trọng khác của ĐTVN được nhắc tới là 3 cầu thủ mới từ giã đội tuyển: Công Vinh, Thành Lương, Đình Luật. HLV Hữu Thắng được hỏi về việc lớp trẻ sẽ tiếp bước các đàn anh ra sao, khi yếu tố kinh nghiệm giảm bớt khá nhiều trong tập thể.

"Bóng đá cũng có thời kì, hiện một số anh có kinh nghiệm, đã cống hiến cho ĐTQG nhiều năm từ giã, tôi sẽ có những thay đổi, sức trẻ nhiều hơn. Sang một trang mới tất nhiên sẽ có nhiều thay đổi, khó khăn như tìm tiếng nói chung, chơi ra sao ở các trận tới...

Như Xuân Trường mới chia sẻ, có các đàn anh trong đội dẫn dắt thì lớp trẻ sẽ tự tin hơn. Nhưng như Trường ngồi cạnh tôi đây đã thi đấu ở giải VĐQG Hàn Quốc hàng đầu châu Á, chúng ta cũng có nhiều cầu thủ trẻ đã chơi lâu tại V-League.

Có cầu thủ mới 19 tuổi đã chơi tại V-League 2 mùa. Trong khi đó, chúng ta vẫn còn những cầu thủ dạn dày khác như Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung cũng đều là trụ cột CLB tại V-League. Vẫn có sự đan xen già trẻ nên chuyển giao sẽ không quá khó khăn" - HLV Hữu Thắng nhận định.

Về việc tại sao lại mời đối thủ Đài Bắc Trung Hoa khá yếu làm đối thủ giao hữu, HLV Hữu Thắng chia sẻ: "Đài Bắc Trung Hoa cũng đang trong một giai đoạn mới, họ trẻ hóa đội hình, có luồng gió mới nên không còn như trước. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, không chủ quan và muốn ra sân cống hiến trận cầu hay cho NHM".

Phiền lòng khi bị nhắc đến Công Phượng, Hữu Thắng đặt niềm tin vào Xuân Trường - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng chụp ảnh kỉ niệm và bắt tay HLV Đài Bắc Trung Hoa.

Hào hứng trước trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa nhưng có hai vấn đề khiến HLV Hữu Thắng đau đầu, đó là chất lượng mặt sân Hàng Đẫy. Không bình luận trực tiếp nhưng anh chia sẻ lo ngại cầu thủ có thể bị chấn thương.

Ngoài ra, sau trận giao hữu này, ĐTVN có lịch bay được cho là khá bất cập để đến thi đấu với Afghanistan.

Thêm vào đó, khi thi đấu với Afghanistan, ĐTVN lại phải chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo. Ở Trung tâm tập huấn của VFF cũng có mặt sân cỏ nhân tạo chất lượng FIFA nhưng do thời gian gấp rút, HLV Hữu Thắng chưa thể cho học trò làm quen.

"Trận ngày mai tôi không mong gì thử nghiệm được đội hình hay nhân sự mà chỉ mong cầu thủ không ai chấn thương. Gặp Afghanistan phải đá sân cỏ nhân tạo, rồi lịch bay gấp rút làm bào mòn thể lực. Nó sẽ ảnh hưởng tới đâu thì phải sau trận mới biết, còn hiện tại tôi không thể nói trước điều gì".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại