HLV Lê Thụy Hải: "HAGL cần một HLV tài năng hơn"

Đoàn Dự |

Chiến thuật của HAGL rõ ràng đang có vấn đề và HLV Nguyễn Quốc Tuấn một là phải sớm cải thiện khả năng, hai là sẽ sớm bị đào thải hoặc cùng CLB phố Núi chìm sâu trong thất bại.

Đừng đổ lỗi cho mặt sân hay đối phương đá rát

Sau vài trận thăng hoa, HAGL lại đang chìm trong chuỗi ba trận thua liên tiếp. Những vấn đề của HAGL vẫn rất cố hữu, là sự nhàm chán về chiến thuật, thiếu vắng ngoại binh... Tuy nhiên sau trận thua mới nhất trước SLNA, HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại đổ lỗi cho mặt sân xấu và đối phương đá rát.

"Tất cả những cái đổi lỗi thì theo tôi không nên. Sân xấu thì cả hai đều xấu. Còn cái đá rát, thì anh ấy không dùng từ rát mà dùng từ quyết liệt. Thế nào là quyết liệt? Bóng đá có luật của nó. Đá rát nhưng không phạm luật nên không nên đổ lỗi" - HLV Lê Thụy Hải nhận định.

Chung quan điểm, cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải chia sẻ: "Công bằng mà nói, mặt sân SLNA rất xấu, không đảm bảo đá V-League đâu mà HAGL chơi đá ngắn, phối hợp thì rất khó khăn.

Trận Bình Dương sân đã xấu rồi xong trời mưa, sân càng xấu nên có phần nào ảnh hưởng. Nhưng thực tế sân xấu thì ảnh hưởng cả hai. SLNA có thể đá quen rồi thì đỡ hơn thôi, họ tìm chỗ nào tốt họ đá. Đừng nói là sân xấu".

SLNA 2-0 HAGL (Vòng 10 V-League 2017)

Nhận xét rõ hơn về lý do thất bại của HAGL trong nhiều trận đấu qua, ông Hải "lơ" tiếp:

"Thứ nhất, tôi đồng tình với anh Vũ Mạnh Hải khi từng nhận xét hàng thủ HAGL thường xuyên bị xáo trộn trong các trận đấu, không rõ vì lý do gì nhưng hàng thủ bị xáo trộn, không ổn định trong khi nó rất quan trọng, vì không được quyền để thua thì mới có khả năng thắng.

Xáo trộn thế thì rất khó, các em cũng chưa thật tài năng để lúc đá vị trí này lúc đá vị trí khác.

Thứ Hai, HAGL cầm bóng quá nhiều và quá chậm. Cầm bóng nhiều hơn kể cả thua và thắng. Khi cần xuyên phá anh lại không có cầu thủ ngoại. Chỉ cần bóng bổng vào thì anh lại không có, rất thiệt thòi.

Anh chỉ phối hợp sệt và qua người, đội họ về nhanh đá rát thì anh mất tác dụng. Hàng thủ cứ trục trặc thì thua không gỡ được. Khi mải gỡ thì rất dễ thua thêm... Như hôm rồi SLNA bỏ lỡ rất nhiều cơ hội chứ không thì thắng đậm rồi. Chúng ta cần phân tích rõ chứ không thể cứ đổ lỗi".

HLV Lê Thụy Hải: HAGL cần một HLV tài năng hơn - Ảnh 2.

Chiến thuật của HAGL quá nhàm chán (Ảnh: Đình Viên).

Ở góc nhìn của mình, ông Vũ Mạnh Hải góp ý thêm: "Nói chung thì HAGL đã chơi không tốt khi điểm mạnh không phát huy được.

Thứ nhất là thể lực, sức trẻ. Với một đội bóng trẻ đáng lẽ thể lực phải tốt, không thua bất kì đối thủ nào, thậm chí thể lực phải đẻ ra chiến thuật. Chạy nhiều, chuyền nhiều để phá vỡ khả năng đeo bám của đối phương.

Nhưng ở nhiều trận HAGL đã không làm được thế mà trước SLNA càng khó vì đối thủ cũng trẻ chứ đừng nói đội chủ nhà đá rát. Vì theo số liệu, HAGL cũng phạm lỗi không kém. Hai lý do của HLV Quốc Tuấn về sân và đá rát là không đúng.

Vấn đề thứ hai, chuyền bóng tốt, khống chế tốt nhưng tổ chức tấn công thì rất chậm và đơn điệu. Chỉ có bài Văn Toàn chạy ở trên, Công Phượng đột phá, bật tường với Văn Toàn, Văn Thanh là hết, đơn điệu, chỉ vài người. Họ không có khả năng dàn xếp tấn công khác, như dàn sang biên, phối hợp leo xuống, hoặc hút một bên biên, rồi lật cánh sang bên kia...

Trong thủ pháp chiến thuật bóng đá, có rất nhiều mảng miếng để tận dụng trong một trận đấu, nhưng HAGL thì lại quá đơn điệu".

HAGL có nên thay HLV giỏi hơn?

Hiện, không ít ý kiến cho rằng HAGL nên thay đổi vị trí HLV của ông Nguyễn Quốc Tuấn. Về quan điểm này, cả HLV Lê Thụy Hải và chuyên gia Vũ Mạnh Hải phần nào đồng tình:

"HAGL đúng là cần một HLV có tài năng hơn, cao hơn tầm hiện tại một chút thì đội ấy mới phát triển được. Trước đây ông Graechen làm tốt nhưng tới tầm cao hơn thì không tới được.

Các em "học Đại học" rồi thì cần ông Giáo sư, chứ không còn cần ông Giáo viên nữa. Các em giỏi thì càng cần thầy giỏi" - ông Hải lơ nói.

Tuy nhiên 2 chuyên gia cho rằng, HAGL vẫn cần xem lại cách nhìn nhận về vấn đề ngoại binh.

"Vị trí HLV cũng là một vấn đề HAGL cần xem xét. Vấn đề khác nữa là ngoại binh. Ngoại binh của HAGL mà giống của Hà Nội FC hay Thanh Hóa, thì mọi chuyện sẽ khác, các em sẽ được hỗ trợ rất nhiều. HAGL cũng có ngoại binh nhưng chỉ giống nội binh thôi" - cựu danh thủ Thể Công nói.

HLV Lê Thụy Hải: HAGL cần một HLV tài năng hơn - Ảnh 3.

Nếu muốn dùng tiền vệ, tiền đạo nội, chí ít HAGL cũng nên chiêu mộ hàng thủ ngoại thật sự chất lượng (Ảnh: Goal.com).

"HAGL cần chiến thuật nhiều hơn nữa. Cá nhân thì tốt rồi, chiến thuật nhóm cũng tạm ổn, nhưng chiến thuật tập thể, toàn đội chưa ổn. Chiến thuật phòng ngự chưa tốt, xuyên phá tấn công chưa tốt.

Tất nhiêu họ có hạn chế là ngoại binh hơi yếu. Phải nói thế thật công bằng, vì thế Tuấn cần làm thêm cái đó. Phải chơi nhanh hơn và phải biết phòng ngự. Cứ ham tấn công, cầm bóng, rất nguy hiểm và xuống sức nhanh.

Nếu thay HLV mà không thêm ngoại binh giỏi thì HAGL chỉ tốt hơn so với hiện nay, còn để làm được đội mạnh V-League thì chắc là hơi khó.

Anh cần có những cầu thủ ngoại giỏi, thứ nhất là củng cố hàng ngũ. Anh có thể không cần tiền đạo, thì có hậu vệ tốt, 2 trung vệ cao to, hoặc 1 trung vệ cao to, rồi 1 tiền vệ trục tốt, tốt hơn cậu của Nhật Bản, thì các em sẽ học hỏi được nhiều, nhanh rồi ta thay thế dần không sao cả" - ông Lê Thụy Hải bổ sung.

Chốt lại vấn đề, ông Vũ Mạnh Hải tỏ ra rất tiếc nuối khi HAGL vẫn có vẻ đi chệch một số phương án hợp lý, nên vẫn không ổn định ở V-League.

"Một CLB như thế, sức trẻ, kĩ thuật... mà chỉ cầm bóng, loay hoay bên ngoài rất vô lý. Bây giờ cần xem định hướng của HAGL là gì. Có thể muốn các cầu thủ trẻ tiến bộ, tiền vệ, tiền đạo toàn nội binh nhưng cần thủ pháp chiến thuật, miếng đánh cụ thể, tập làm sao để có miếng đánh đó.

Nhưng có chiến thuật thì lại cũng cần thể lực tốt hơn như hiện tại. Hiện tại chơi quá tự do, tự sáng tạo là chính nhưng tốn sức mà thiếu hiệu quả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại