Sau khi bắt tay Tập Cận Bình, "thiên thần" Trung Quốc tuyên bố lạ

Lupo |

Hành động của cô gái này khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc tỏ ra rất bất ngờ.

Hôm qua 26/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ tất cả những thành viên của đoàn thể thao nước này tham dự Olympic 2016. Đây là kỳ Olympic bị đánh giá là không mấy thành công của quốc gia đông dân nhất thế giới khi chỉ về đích thứ 3 toàn đoàn, đứng dưới Mỹ và Vương quốc Anh.

Không chỉ có vậy, hình ảnh đoàn thể thao Trung Quốc còn bị ảnh hưởng bởi những cuộc tranh cãi liên quan đến kình ngư Sun Yang và vấn nạn doping.

Tuy nhiên, không ít VĐV Trung Quốc vẫn để lại dấu ấn đẹp trên đất Brazil. Trong đó "thiên thần" Fu Yuanhui nằm trong top những người được yêu thích nhất, không phải vì HCV hay kỷ lục thế giới mà nhờ cách bày tỏ niềm vui rất dễ thương.

Fu Yuanhui vui mừng sau chiếc HCĐ Olympic

Tại nội dung 100m bơi ngửa, nữ kình ngư 20 tuổi không hề biết mình đã giành HCĐ cho đến khi được phóng viên thông báo. Cô vô cùng ngạc nhiên và cười rất tươi trước ống kính. Fu Yuanhui sau đó nhanh chóng trở thành một trong 3 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong cuộc gặp mặt hôm qua, Fu Yuanhui sau khi bắt tay ông Tập Cận Bình đã tỏ ra rất xúc động: "Tôi không thể kiềm chế được bản thân nữa, thật tuyệt vời. Tôi sẽ không rửa tay đâu!".

Sau khi bắt tay Tập Cận Bình, thiên thần Trung Quốc tuyên bố lạ - Ảnh 2.Fu Yuanhui trong buổi gặp mặt ông Tập Cận Bình.

Câu nói đầy bất ngờ của Fu Yuanhui đã tạo nên 2 luống ý kiến trái ngược tại Trung Quốc. Một số cho rằng nữ kình ngư 20 tuổi phát ngôn hơi quá lời. Nhưng cũng có nhiều người thích thú với thái độ hồn nhiên của cô.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại