Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc

Kim Tuấn |

VĐV đua ngựa gốc Anh Alex Hua Tian cho rằng, việc thay đổi quốc tịch từ Anh sang Trung Quốc sẽ giúp sự nghiệp của anh phát triển.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 1.

Alex Hua Tian sinh ra tại London và được đào tạo tại trường Eton. Năm 2006, anh trở thành người Trung Quốc và được đại diện cho đất nước đông dân nhất thế giới dự Thế vận hội Bắc Kinh 2008.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 2.

Trước khi Thế vận hội Rio diễn ra, Alex Hua Tian nói với hãng thông tấn Tân Hoa Xã: "Tôi hy vọng sẽ thấy lá cờ Trung Quốc bay ở Rio".

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 3.

Với giọng nói tiếng Anh sang trọng, sự kết hợp giữa dòng máu Âu - Á và trông rất phong cách, Alex có hàng triệu fan nữ tại Trung Quốc, những người gọi anh là Hoàng tử Charming.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 4.

Alex Hua Tian được sinh ra trong một gia đình có bố là người Trung Quốc - ông Hoa Sơn, và mẹ là người Anh - bà Sarah Noble, tại London năm 1989. Cả ba chụp ảnh cùng nhau tại một sự kiện thương mại ở Bắc Kinh.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 5.

Alex Hua Tian trở thành VĐV đua ngựa đầu tiên tham dự Olympic trong thành phần đoàn Trung Quốc sau khi từ bỏ quốc tịch Anh của mình để trở thành người Trung Quốc. Trong ảnh là phần thi cá nhân của Alex tại Thế vận hội Rio hôm 9/8.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 6.

Alex và con ngựa Don Geniro của mình chuẩn bị bước vào thi đấu tại Thế vận hội Rio hôm 9/8 khi đại diện cho đoàn Trung Quốc.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 7.

Đại diện cho Trung Quốc, kỵ sĩ đầy tham vọng vọng hoàn thành cuộc đua ở vị trí thứ tám trong nội dung đứng và nhảy, thứ 11 trong nội dung băng đồng tại Olympic Rio.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 8.

Alex Hua Tian là VĐV Trung Quốc đầu tiên và duy nhất tham dự môn đua ngựa tại Olympic và là kỵ sĩ trẻ nhất từng thi đấu tại Thế vận hội ở tuổi 18.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 9.

Tinh thần yêu nước của Alex được thể hiện qua hình 5 ngôi sao trong lá cờ Trung Quốc gắn trên yên ngựa của mình trong mỗi cuộc thi đấu.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 10.

Nói về việc thay đổi quốc tịch, Alex cho rằng sự nghiệp của anh đã được hưởng lợi khi chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc. "Ở đây đã cho tôi những cơ hội mà tôi không bao giờ có ở đội tuyển Anh".

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 11.

Alex Hua Tian tham dự sự kiện Gucci Paris Masters 2012 với bạn gái của mình Sarah Higgins.

Trai đẹp “vạn người mê” từ bỏ nước Anh sang thi đấu cho đội đua ngựa Trung Quốc - Ảnh 12.

Alex cũng là một biểu tượng thời trang ở Trung Quốc và anh được mời tham dự nhiều show diễn thời trang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại