Đợi "lần đầu" của Tuấn Anh để làm gì?

Phan Huỳnh Tuấn |

Công Phượng hay Xuân Trường đều đã có ít nhất một lần trải nghiệm cảm giác thi đấu ở J-League 2 và K-League. Người đồng đội Tuấn Anh thì chưa có may mắn đó...

Thế nên nhiều người rất trông đợi vào "lần đầu" của chàng tiền vệ tài hoa quê Thái Bình. Nhưng thực tế thì chờ đợi để làm gì?

Đến thời điểm này, có lẽ mọi người đều đồng ý rằng những hợp đồng mượn người của các CLB Hàn Quốc và Nhật Bản đều không thuần túy về mặt chuyên môn. Các cầu thủ của chúng ta không phải thiên tài mà họ bắt buộc phải mua về cho bằng được.

Minh chứng là cả ba đều có số phút thi đấu thực sự rất ít ỏi, nhưng lại nổi bật hơn ở các hoạt động bên lề. Mà khi đã chẳng phải hợp đồng mang tính chuyên môn, có ra sân hay không gần như đã không còn quan trọng.

Câu hỏi đặt ra là, chúng ta muốn cầu thủ ra sân thi đấu vài trận không quan trọng nào đó, với các đội bóng yếu theo đúng kiểu vô thưởng vô phạt, hay muốn các anh có thể thi đấu tốt trong lần chinh chiến cùng đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2016 sắp tới?

Đợi lần đầu của Tuấn Anh để làm gì? - Ảnh 1.

Tuấn Anh vẫn chưa được ra sân tại J-League 2 trong màu áo Yokohama FC.

Nhớ lại một chút về lần đầu ra sân trong ĐH xuất phát của Công Phượng, khi đó có tin đồn là vì bầu Đức sang Nhật công tác và đến sân xem, nên Mito Hollyhock xếp Công Phượng đá chính như làm quà.

Nếu tin đồn này là thật thì có lẽ nó không nên tiếp diễn nữa, vì bầu Đức cũng như lãnh đạo HAGL, lãnh đạo VFF còn chuyện quan trọng hơn nhiều cần phải làm.

Chắc chưa ai quên lần tập trung trước của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tuy được về nước nhưng khá muộn, và sau đó trên đất Myanmar, 2/3 cầu thủ còn chẳng kịp nâng cúp vô địch mà phải chạy ngay ra sân bay để bay về Nhật, Hàn.

Các CLB nước ngoài quản cầu thủ rất chặt. Nên nếu muốn họ được về nước sớm để chuẩn bị và tham gia đầy đủ vào đợt tập trung bắt đầu từ cuối tháng Chín này, có lẽ thay vì trông ngóng hay tạo ra chút "áp lực" nào đó giúp họ được thi đấu nhiều hơn thì HAGL và VFF nên tìm cách đàm phán mạnh mẽ, cương quyết hơn để có thể rút người về sớm.

Đợi lần đầu của Tuấn Anh để làm gì? - Ảnh 2.

Bộ 3 HAGL là những cầu thủ quan trọng cho ĐT Việt Nam ở kì AFF Cup sắp tới.

Đợt tập trung trước thềm AFF Cup lần này là một dịp để HLV Hữu Thắng lắp ghép đội hình và vận hành thử lối chơi.

Trận giao hữu với Syria và cúp giao hữu bên Myanmar vài tháng trước chưa phải là dịp để thử nghiệm hết các "bài", cho nên lần tập trung này rất quan trọng, tất yếu cần phải có đầy đủ nhân sự.

Nếu để tái diễn tình trạng tới sát ngày thi đấu các CLB mới nhả người thì không thể kịp cho HLV Hữu Thắng thử nghiệm các cầu thủ được đánh giá là át chủ bài.

Thế nên làm sao để rút quân về sớm mới là việc cần làm khẩn trương vào lúc này, chứ không phải là chờ đợi cái gì khác!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại