Sanchez tốt cho Mou, nhưng không tốt cho Man United

Quế Nam |

Alexis Sanchez chưa thể cùng các đồng đội mới đến sân Burnley, nhưng việc anh chơi cho Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Câu hỏi đặt ra: đấy có phải là một hợp đồng tốt cho Quỷ đỏ hay không?

Tất cả những HLV có lẽ đều phải thừa nhận: mùa bóng thứ ba luôn là một hiểm họa. Bela Guttmann, HLV huyền thoại người Hungary từ cách đây nửa thế kỷ, đã từng nói: "Mùa thứ ba là mùa bóng dã man". Trong quyển tự truyện vừa phát hành, HLV Carlo Ancelotti nói về khái niệm "vòng đời của một HLV". Và theo ông thì vòng đời ấy cũng chỉ thường kéo dài ba năm.

Còn ai hiểu rõ cái vòng đời ấy hơn Jose Mourinho nữa. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, Mourinho thường không làm đến mùa thứ ba thì đã ra đi (Porto, Inter Milan) hoặc cứ đến mùa thứ ba là bị sa thải (Chelsea hai lần, Real Madrid một lần). Nếu như mọi tinh hoa của Mourinho thường phát tiết ở mùa thứ hai thì mùa thứ ba là lúc tất cả những nghệ thuật u tối của ông trở nên phản tác dụng.

Mourinho là một HLV mà bạn bổ nhiệm khi muốn thành công tức thì. Và cũng như trong nông nghiệp, công nghiệp hay bất kỳ ngành nghề nào, nếu đã đạt tốc độ thu lợi lên hàng đầu thì phải chấp nhận hệ quả về sau. 

Để thành công, Mourinho không từ bất kỳ một phương pháp nào, dù có thể gây tranh luận đến đâu. Đấy là lý do ngay từ đầu, Sir Bobby Robson đã ngăn cản Man United đừng bổ nhiệm Mourinho thay cho Sir Alex Ferguson. "Khi có chuyện xảy ra," Sir Bobby nói. "Mourinho luôn đặt lợi ích của mình lên trên CLB".

Sanchez tốt cho Mou, nhưng không tốt cho Man United - Ảnh 1.

Sanchez về Old Trafford sẽ có ý nghĩa không nhỏ với Mourinho.

Đừng để bản hợp đồng mới của Mourinho với Man United đánh lừa bạn. Đấy chỉ là cách Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nhún nhường, để Mourinho toàn tâm vào việc giúp Man United tiến lên, thay vì phải chia trí cho những màn đấu trí truyền thông với chính CLB của mình. 

Chelsea cũng từng gia hạn cho Mourinho ở mùa thứ hai, rốt cục vẫn sa thải ở mùa tiếp theo như thường. Hợp đồng trong bóng đá hiện đại chỉ còn mang tính… tượng trưng.

Như vậy, việc Alexis Sanchez gia nhập Man United vào lúc này sẽ có lợi cho Mourinho hơn là Man United về lâu dài. Thứ nhất, nó là viên gạch nền tảng để Mourinho làm lại từ đầu mùa bóng năm sau. 

Mà không chỉ Sanchez, Mourinho sẽ còn mua nữa, mua những con người phù hợp với triết lý của ông. Bởi vì ông đã lật bài ngửa: Man United chi tiền không đủ, và không được trang bị tốt thì không thể đuổi kịp Man City.

Thứ hai, Alexis là chiến thắng của Mourinho với Pep Guardiola. Nếu Pep không thích Alexis thì có lẽ Mourinho chưa mặn mà với ngôi sao người Chile đến vậy. Vì lối chơi của Alexis phần nào tương phản với triết lý đề cao kỷ luật của Mourinho. 

Đấy là cầu thủ mà nhà báo Miguel Delaney từng mô tả: "Anh ta vui nhất khi ở trong công viên cùng với con chó yêu, cạnh người bạn gái mà không bị ai quấy rầy gì". Alexis cần sự tự do để tỏa sáng, điều mà Mourinho hiếm khi trao cho cầu thủ của mình.

Sanchez tốt cho Mou, nhưng không tốt cho Man United - Ảnh 2.

Mua Sanchez không phải là phương án có lợi cho Man United?

Thứ ba là cấu trúc CLB. Mới đây Pep Guardiola thừa nhận ông phải bỏ cuộc theo đuổi Alexis giữa chừng vì lương bổng của anh sẽ phá hủy cấu trúc tài chính của CLB. Vì Mourinho, Man United buộc phải tất tay. 

Họ phải trả 35 triệu bảng Anh cho Arsenal, biến Alexis thành cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League (400.000 bảng/tuần), chưa kể phí lót tay cho người đại diện. Hãy nhớ Alexis là một cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 30 và đang ở trong năm cuối cùng của hợp đồng, người mà bất kỳ CLB nào cũng có thể mua với giá 0 đồng sau đây nửa năm nữa!

Alexis là cầu thủ có lối chơi chuộng sức, hãy nghĩ anh sẽ chơi ra sao khi bước qua ngưỡng 30. Cuối cùng, hãy chú ý đến vị trí thi đấu của anh. Trong đội hình 4-2-3-1 ưa thích của Mourinho, Sanchez chỉ có thể đá ở sau lưng hai tiền đạo, lý tưởng nhất là lệch trái. 

Việc này sẽ làm hạn chế thời gian thi đấu của Marcus Rashford và Anthony Martial, cả hai cầu thủ đang được Old Trafford hết sức yêu mến. Rashford là ngôi sao tự đào tạo. Martial đã ghi cho Man United 8 bàn trong 12 trận gần đây.

Vậy thì Alexis có thực sự là hợp đồng đáng mơ ước không? Các Manucian có thể từ từ suy nghĩ lại.

80 bàn thắng của Sanchez cho Arsenal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại