Có là Arsenal, Man United hay Man City thì cũng đều vào tròng "siêu cầu thủ" này hết

Quế Nam |

Vì sao Alexis Sanchez ngỡ như sẽ về Man City, nửa đường lại chuyển sang Man United và cù nhây cho đến tận bây giờ? Vì một cái tên xưa như trái đất: Mino Raiola.

1. Tháng Bảy năm ngoái, Leicester City thông báo rất rõ ràng: họ sẽ bán Riyad Mahrez với giá 50 triệu bảng. Khi ấy Mahrez đang là nhà vô địch Premier League, cầu thủ hay nhất mùa của PFA và cầu thủ châu Phi hay nhất năm. Đã vậy anh ta chỉ mới có 26 tuổi. AS Roma đã định ký với Mahrez thay cho Mohamed Salah, nhưng rốt cục hủy thương lượng vì chê… đắt quá.

Có đắt thật không? Chelsea cũng đến thương thảo với Leicester, nhưng không phải cho Mahrez. Họ rời khỏi đó sau khi đã chi ra 35 triệu bảng Anh cho đồng đội của Mahrez là Danny Drinkwater, một tiền vệ hữu dụng, nhưng khó có thể gọi là ngôi sao.

Sau khi Liverpool bán Philippe Coutinho với giá chuyển nhượng kỷ lục, người ta lại càng đặt câu hỏi về Mahrez. Từ mùa bóng 2015/16 đến nay, Mahrez ghi 30 bàn và có 21 pha kiến tạo tại Premier League. Con số này của Coutinho chỉ là 28 và 18.

Có là Arsenal, Man United hay Man City thì cũng đều vào tròng siêu cầu thủ này hết - Ảnh 1.

Mahrez vẫn đang "chết dí" ở Leicester vì không có một đại diện như Mino Raiola.

Giữa thị trường chuyển nhượng nhộn nhịp này, cái tên Mahrez cũng chả được ai nhắc đến, quả thực hết sức kỳ lạ. Mà tiền vệ người Algeria đâu có thiết tha ở lại Leicester City mọi giá. Anh cũng khao khát được khoác một màu áo khác, được chơi ở Champions League.

Vấn đề thuộc về một cái tên khác: Kamel Bengougam. Có thể bạn mới nghe lần đầu, nhưng đấy là người đại diện của Mahrez. Thông tin về người đại diện này rất hạn chế, bởi vì ông vẫn làm việc theo kiểu cũ, luôn tuân thủ luật lệ, không có mánh lới, vẫn tin thế giới là một nơi tốt đẹp. Nói cách khác, Kamel Bengougam là một… Arsene Wenger của giới đại diện.

Hãy đặt câu hỏi: Mahrez bây giờ sẽ ra sao nếu đại diện của anh là Mino Raiola. Hãy xem cách ông ta đang thao túng thị trường chuyển nhượng, khiến một lúc ba CLB là Arsenal, Man City và Man United nhấp nhổm không yên.

Có là Arsenal, Man United hay Man City thì cũng đều vào tròng siêu cầu thủ này hết - Ảnh 2.

Alexis Sanchez chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ chờ ngày xách vali rời Emirates mà thôi.

Đầu tiên Alexis sang Man City. Nửa chừng Alexis sang Man United. Và bây giờ thì Alexis chỉ sang Man United khi nào Henrikh Mkhitaryan chịu sang Arsenal theo chiều ngược lại. Raiola là người đại diện của Mkhitaryan, và ông đang cố… nâng mức lương của anh ở Arsenal cao hơn ở Man United, cho dù anh là một hợp đồng thất bại.

2. Raiola là người đại diện nổi tiếng nhất hành tinh hiện tại, sau khi Jorge Mendes chuyển sang làm những áp phe lớn hơn chứ không còn dính nhiều đến đại diện cầu thủ nữa.

Raiola là bậc thầy về việc tận dụng truyền thông để làm lợi cho mình. Khi Paul Pogba chuyển từ Juventus sang Man United, chỉ riêng Raiola đã bỏ túi 41 triệu bảng Anh. Cái hay của Raiola là làm cho các bên tin rằng: họ đang có thương lượng tốt nhất có thể.

Có là Arsenal, Man United hay Man City thì cũng đều vào tròng siêu cầu thủ này hết - Ảnh 3.

Dù là bản hợp đồng thất bại ở Man United, Mkhitaryan vẫn sẽ được tăng lương khi sang Arsenal.

Sau một vụ chuyển nhượng, các bên đều hài lòng. CLB bán được nhiều tiền, CLB mua có người, cầu thủ lương cao hơn và ông thỉ bỏ túi một đồng tiền. Đấy là nghệ thuật thương thuyết, đã đưa Raiola lên hàng siêu đại diện.

Trong ba năm qua, Raiola toàn chơi với Man United. Ông đã mang sang đây Pogba, Sergio Romero, Romelu Lukaku, Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic. PSG thì làm ăn với ông ở các vụ Ibrahimovic, Maxwell, Blaise Matuidi và Marco Verratti. Gianluigi Donnarumma, một thân chủ khác của Raiola, vẫn đang ở lại Milan, nhưng chỉ sau khi CLB này chịu tăng lương cho anh lên gấp ba!

Đây là một thời điểm mà một cầu thủ chỉ đá hay thôi không đủ, họ còn cần một người đại diện khôn ngoan để makerting cho mình. Mahrez là một cầu thủ xuất sắc, nhưng anh có một đại diện tồi.

Có là Arsenal, Man United hay Man City thì cũng đều vào tròng siêu cầu thủ này hết - Ảnh 4.

Mino Raiola đang "thống trị" thế giới bóng đá.

Đây là một thời đại mà tiền đổ vào bóng đá nhiều hơn bao giờ hết, truyền thông đã phát triển đến cực đỉnh, nhưng ai phớt lờ điều ấy đều sẽ sớm bị bỏ lại. Đâu còn cái thuở CLB A muốn mua người thì phải đến trụ sở CLB B xin phép, đặt vấn đề. Lúc này, mọi thứ thông qua người đại diện hết.

Raiola, Jorge Mendes, Kia Joorabchian, Volker Struth, Jonathan Barnett, Pere Guardiola, Giuliano Bertolucci… đầy là những nhân vật đang thao túng TTCN bởi họ giữ trong tay món hàng có giá nhất: cầu thủ. Cầu thủ tin cậy họ tuyệt đối, kêu bỏ tập là bỏ tập, kêu quậy là quậy cho đến khi nào họ có được điều mình muốn thì thôi. Nếu bạn muốn sang một CLB mà không được, hãy đổi người đại diện.

Những màn trình diễn xuất thần của Riyad Mahrez

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại