Bình luận lạ lùng của Fox Sports Asia: HLV Park Hang-seo làm hỏng bóng đá Việt Nam

Phương Anh |

Đang lơ lửng trên mây khi đưa U23 Việt Nam vào tứ kết giải vô địch U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo bất ngờ bị chỉ trích đã kéo tụt lứa Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường.

Trên phương diện thành tích, U23 Việt Nam gây tiếng vang lớn tại giải đấu cấp châu lục này khi đi vào lịch sử với việc lần đầu tiên lọt vào tới vòng tứ kết nhờ thành tích thắng 1, hòa 1 và thua 1 ở vòng đấu bảng. Vô số lời khen ngợi từ NHM trong nước lẫn bè bạn trong khu vực đã được gửi đến thầy trò HLV Park Hang-seo trong những ngày qua.

Hầu hết mọi đánh giá đều cho rằng HLV người Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt Nam đến với một vị thế mới trong làng bóng đá trẻ ĐNÁ, một vị thế cao hơn và đáng nể hơn. Đồng thời ông cũng chính là người đưa các ngôi sao trẻ của U23 Việt Nam bước ra ánh sáng.

Thế nhưng chẳng phải ai cũng có những nhận định tích cực như thế. Trang Fox Sports Asia mới đây đã đưa ra bình luận trái ngược hẳn với số đông khi cho rằng ông Park Hang-seo thực tế lại đang làm hại cho các ngôi sao trẻ của Việt Nam như Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải…

 Bình luận lạ lùng của Fox Sports Asia: HLV Park Hang-seo làm hỏng bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã thu được thành công ấn tượng khi đưa U23 Việt Nam vào Tứ kết.

Cụ thể, tác giả Scott McIntyre của Fox Sports Asia cho rằng VCK U23 châu Á 2018 lẽ ra là một sân chơi hữu ích giúp các ngôi sao trẻ của Việt Nam thể hiện mình thì HLV Park Hang-seo lại ngăn cản điều đó do quá chú tâm đến chuyện thành tích. Tác giả Scott McIntyre viết: "Giải U23 châu Á là giải đấu để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trước bạn bè quốc tế, bởi vậy kết quả không phải là điều quan trọng.

Chắc chắn rằng chẳng có cầu thủ ĐNÁ nào chứ không riêng Việt Nam được biết đến hoặc sẽ nâng cao được danh tiếng sau giải đấu này. Các đội bóng ĐNÁ chỉ được chú ý vì kết quả tốt, hoặc chiến thuật phòng thủ chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công chứ không gây ấn tượng trên phương diện cá nhân cầu thủ".

Scott McIntyre phân tích: "Thực tế điều này cũng có thể hiểu do các đội bóng tầm châu lục mạnh hơn hẳn họ. Nhưng ví dụ như Việt Nam, cách tiếp cận trận đấu của họ, mong muốn của HLV Park Hang-seo có thể gây hại cho một thế hệ trẻ tài năng và sáng tạo, một thứ vốn đã rất hiếm hoi.

Họ có kỹ thuật tốt nhưng lại buộc phải thi đấu dưới sự "giáo huấn" nghiêm ngặt của HLV mới người Hàn Quốc. Điều này làm suy giảm khả năng tấn công của những tài năng trẻ. Họ chuyền bóng cũng không tốt với tỉ lệ chuyền bóng thành công chỉ là 63,7%.

 Bình luận lạ lùng của Fox Sports Asia: HLV Park Hang-seo làm hỏng bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

U23 Việt Nam chỉ được khen ở thành tích chứ các cá nhân không nổi bật do bị bó hẹp về khả năng thể hiện mình?

Ý của Scott McIntyre cũng là rất rõ ràng, giải U23 châu Á không quá quan trọng về mặt thành tích mà đây là nơi các cầu thủ thể hiện tài năng, cho thấy khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai và có thể giúp ĐTQG vượt qua một giải đấu tầm cỡ nào đó, chứ không phải một giải trẻ. Giống như U23 Nhật Bản, họ chỉ cử đội U20 dự giải để chuẩn bị cho mục tiêu chính là Olympic 2020.

Mọi thứ đúng là đáng buồn nếu chiếu theo ý Scott McIntyre. Tuy nhiên vấn đề ở đây là VFF và Park Hang-seo cần thành tích ở giải đấu này để chứng minh cái bắt tay giữa hai bên là đúng đắn. Với VFF, thành tích là quan trọng nhất lúc này để che đi một năm 2017 có thể xem là rất đáng buồn của bóng đá nam Việt Nam.

HLV Park Hang-seo cũng cần có thành tích tốt tại giải đấu lớn đầu tiên mà ông làm cho bóng đá Việt Nam. Bằng chứng là với việc đưa U23 Việt Nam vào tới tứ kết, ông được xem là người hùng chẳng kém gì việc đồng nghiệp Calisto giúp ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Với một HLV ngoại, chuyện thành tích rõ ràng quan tâm nhất chứ chẳng phải việc cầu thủ sẽ phát triển đến đâu, họ chỉ là các quân cờ phục vụ cho mục đích đó. Minh chứng rất rõ ràng qua việc Xuân Trường, Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn phải tập trung quá nhiều lực cho nhiệm vụ phòng ngự vốn là sở đoản của mình và không có cơ hội thể hiện điểm mạnh.

Rõ ràng chỉ có Quang Hải còn gây được tiếng vang nhờ 2 bàn thắng, ngoài ra chẳng ai được biết đến ở phương diện chơi bóng.

 Bình luận lạ lùng của Fox Sports Asia: HLV Park Hang-seo làm hỏng bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Công Phượng không có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh là kỹ thuật, tốc độ, tài săn bàn.

Nhưng cũng phải thông cảm đôi chút cho họ khi đối thủ quá mạnh và cơ hội để cầm bóng, phối hợp hay đi bóng là cực ít. Công Phượng và Quang Hải dễ dàng bị chia cắt trong khi Xuân Trường không có được người ăn ý để phối hợp tấn công trước sự bao vây của đối thủ.

HLV Park Hang-seo dĩ nhiên cũng muốn chơi tấn công để có những chiến thắng thuyết phục hơn nhưng cũng khó làm được vì tiềm lực của cầu thủ U23 Việt Nam cũng chỉ có thế.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại