"Sai lầm ngớ ngẩn" của Hàn Quốc giúp Triều Tiên nắm trong tay kế hoạch tuyệt mật Mỹ-Hàn

Tất Đạt |

Sau khi bị lộ bí mật, liên quân Mỹ-Hàn phải ngay lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.

Trả lời Wall Street Journal (WSJ), nhà lập pháp Hàn Quốc Rhee Cheol-hee hé lộ những tin tặc Triều Tiên đã đột nhập được vào hệ thống mạng an ninh quốc phòng của nước này vào tháng 9/2016, và chiếm được kế hoạch tuyệt mật của Mỹ - Hàn.

"Đây là một sai lầm hết sức ngớ ngẩn," ông Rhee nhận định.

Tin tặc Triều Tiên được cho là đã tấn công một cơ sở an ninh mạng Hàn Quốc và đột nhập thành công hệ thống phần mềm quân đội Hàn cài đặt trên các máy tính của mình.

Tuy vậy, trên lí thuyết, Triều Tiên không thể nào xâm nhập sâu hơn vì Seoul luôn giữ đường truyền Internet bên ngoài cách biệt với hệ thống nội mạng.

Nhưng theo WSJ, chỉ cần một máy tính kết nối với cả 2 loại đường truyền, tin tặc Triều Tiên đã có thể xâm nhập dễ dàng.

Ông Rhee nói: "Đáng lẽ họ phải ngay lập tức rút giắc kết nối mạng sau khi hoàn thành việc bảo trì."

Kết quả là, Triều Tiên nắm được thông tin về Kế hoạch Tác chiến 5015, phương án chiến tranh bí mật của Mỹ - Hàn nhằm ám sát nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Sau khi bị tin tặc tấn công, Mỹ đã thay đổi các chiến lược để đối phó Bình Nhưỡng, nhưng vụ việc này rõ ràng đã cung cấp nhiều thông tin tình báo có giá trị cho Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại