Tình báo Mỹ gia tăng phân tích thông tin Triều Tiên

Tùng Dương |

“Mỹ đang tiến hành chính sách trừng phạt đối với cả hai nước – Nga và Triều Tiên. Cùng lúc đó, Mỹ nỗ lực kéo Nga vào chiến dịch chống lại Triều Tiên nhằm chia rẽ hai nước”, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho nói.

Phát biểu tại Austin, Texas, Giám đốc CIA Mike Pompeo nói cơ quan này dự định sẽ gửi lên Tổng thống Mỹ Donald Trump các thông tin tình báo không chỉ về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, mà cả về các nhà lãnh đạo xung quanh ông này, về tình hình kinh tế và tình hình của tầng lớp tinh hoa Triều Tiên.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bắc Triều Tiên nhằm buộc nước này dừng các chương trình hạt nhân và tên lửa. Cùng lúc, Mỹ cũng thể hiện sẵn sàng gia tăng sức ép quân sự đối với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hôm 9/10 cho biết, Washington ưu tiên các giải pháp ngoại giao và trừng phạt kinh tế đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên, nhưng Lầu năm góc luôn sẵn sàng phương án quân sự nếu Tổng thống Donald Trump thấy thực sự cần thiết.

“Ngay bây giờ, việc làm đúng đắn nhất là biện pháp trừng phạt kinh tế để hướng tới cuộc đàm phán nhằm nỗ lực đưa Triều Tiên ra khỏi con đường đang đi... Tương lai sẽ như thế nào? Tôi không thể nói trước được”, tướng Mattis tuyên bố.

Cùng ngày, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Nước ta đã không thành công trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên trong 25 năm qua, tiêu tốn hàng tỷ USD và không đạt được gì cả. Chính sách không hiệu quả”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại