KCNA: Australia đang chuẩn bị chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Minh Thu |

Hôm nay (14/10), Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Australia về những động thái “nguy hiểm” cùng với Mỹ nhằm vào chính quyền Bình Nhưỡng và cảnh báo Australia có thể sẽ phải đối mặt với “thảm họa”.

“Australia đang có những động thái nguy hiểm bằng cách tham gia vào những hành động khiêu khích quân sự và chính trị của Mỹ chống lại Triều Tiên. Trong khi đó, những động thái khiêu khích này đang làm tình hình trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên nguy hiểm”, KCNA - Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên, nhấn mạnh.

Cũng theo KCNA, “bản thân Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop đã bày tỏ sự đồng lòng ủng hộ Mỹ kể cả là dùng vũ lực đối phó với Bình Nhưỡng. Trong chuyến thăm tới Hàn Quốc và tới làng đình chiến Panmunjom cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne, Bộ trưởng Ngoại giao Australia một lần nữa lên tiếng chỉ trích Triều Tiên”.

Trước đó, hôm 12/10, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Australia đã thực hiện chuyến thăm tới làng Panmunjom. Chuyến thăm này diễn ra trước một ngày hai quan chức Australia nhóm họp với những người đồng cấp Hàn Quốc ở Seoul.

Trong chuyến thăm này, hai quan chức Australia nhấn mạnh cần “gia tăng áp lực ngoại giao tối đa” để buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Cũng theo KCNA, nhiều nguồn tin cho rằng Australia đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở bán đảo Triều Tiên thông qua tập trận chung với Mỹ. Do đó, Bình Nhưỡng cảnh báo Australia có thể sẽ phải đối mặt với thảm họa nếu như còn tiếp tục có động thái khiêu khích.

“Nếu Australia còn tiếp tục theo Mỹ áp đặt áp lực quân sự, kinh tế và ngoại giao với Triều Tiên bất chấp Bình Nhưỡng nhiều lần cảnh báo, Australia sẽ không thể tránh khỏi rơi vào thảm họa”, KCNA nhấn mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại