Mỹ điều tàu sân bay thứ 2 với 7.500 lính đến gần bán đảo Triều Tiên

Hà Liên |

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ đang trên đường đến phía tây Thái Bình Dương. Theo trang Southfront ngày 13.10, dự kiến tàu sân bay lớp Nimitz này sẽ bổ sung lực lượng với USS Ronald Reagan, hiện đang tập trận chung với quân đội Nhật gần Okinawa.

Theo quân đội Mỹ, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ tập trung vào các hoạt động an ninh hàng hải ở Thái Bình Dương và Trung Đông, trong khi truyền thông Hàn Quốc công bố tàu chiến này được điều đến để tăng cường phòng thủ của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên.

Đô đốc Steve Koehler, chỉ huy cụm tàu sân bay tấn công chủ lực nói rằng, 7.500 thuỷ thủ và lính thủy đánh bộ trên tàu USS Theodore Roosevelt đã sẵn sàng chiến đấu.

"Cụm tàu sân bay tấn công chủ lực của Hải quân Mỹ là lực lượng có năng lực, linh hoạt nhất trên biển. Sau gần một năm huấn luyện, toàn bộ đơn vị đã sẵn sàng như một lực lượng chiến đấu thời chiến và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của tổ quốc", Đô đốc Steve Koehler phát biểu trước khi xuất phát.

Căng thẳng đang gia tăng ở bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại một vụ thử tên lửa mới có khả năng vươn tới phía tây lãnh thổ Mỹ. Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đã cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 13.10. Sáu máy bay của Mỹ - bao gồm một máy bay có khả năng phát hiện hạt nhân và 2 máy bay ném bom B-1B Lancer đã tham gia hoạt động phô trương sức mạnh trong ngày 12.10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại