S-300 ở Syria "làm nguội những cái đầu nóng của các tướng Mỹ"

Hải Vy |

Trả lời phỏng vấn đài Sputnik, chuyên gia quân sự Igor Korotchenko nhận định, sự hiện diện của hệ thống tên lửa phòng không Nga ở Syria đã thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực.

Cụ thể, theo ông Korotchenko, việc Moskva triển khai tên lửa phòng không S-300 đã làm thay đổi đáng kể tình hình chính trị - quân sự tại Syria.

"Tôi cho rằng điều này đã làm nguội những chiếc đầu nóng của các tướng lĩnh Lầu Năm Góc. Sự hiện diện của các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa uy lực là một nhân tố chính trị-quân sự quan trọng, góp phần vô hiệu hóa các mối đe dọa (nói chung) và sự đe dọa từ Mỹ" - ông Korotchenko nói.

Theo ông Korochenko, sự hiện diện của hệ thống tên lửa phòng không Nga tại Syria giúp ổn định tình hình tại đất nước này nói riêng và toàn khu vực nói chung.

Trước khi Nga triển khai S-300, Mỹ đã công khai tuyên bố khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng quân chính phủ Syria. Tuy nhiên, động thái của Moskva đã làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực, buộc Washington phải nhìn lại vị trí của mình.

Đại tá về hưu Mikhail Khodarenok cũng có cùng quan điểm với ông Korochenko. Theo vị đại tá, Nga triển khai các hệ thống S-300V4 "Antey-2500" và S-400 Triumf tới thành phố cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeymim ở Syria nhằm "ngăn những chiếc đầu nóng ở phía bên kia (Mỹ) đưa ra các quyết định vội vàng".

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, các hệ thống phòng không S-300 và S-400 tại Syria không nhằm đe dọa phía nào, chúng được triển khai nhằm mục đích phòng thủ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, quyết định triển khai hệ thống phòng không S-300 được Nga đưa ra sau khi nhận được thông tin rò rỉ cho thấy Mỹ đang có ý định đánh bom các căn cứ không quân của Syria.

S-300V4 (NATO định danh: SA-23 Gladiator) được thiết kế để theo dõi và đánh chặn các tên lửa đạn đạo tầm ngắn/tầm trung, tên lửa hành trình, máy bay có cánh cố định, cũng như các loại đạn dẫn đường chính xác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại