Rút lính Mỹ khỏi Syria, ông Trump tự đắc: Đồng minh đã nhận tiền, tự khắc biết phải làm gì

Hồng Anh |

"Chúng tôi cấp cho Israel 4,5 tỉ USD mỗi năm. Và nếu nhìn vào số liệu thực tế, thì họ còn nhận được nhiều hơn thế. Họ đang làm rất tốt", Tổng thống Trump tuyên bố hôm 26/12.

Theo Haaretz, hôm thứ 4 (26/12) vừa qua, trong chuyến thăm bất ngờ lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Iraq, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ông hoàn toàn không hề lo lắng về chuyện rút quân khỏi Syria sẽ gây tổn hại tới Israel, bởi Mỹ đã "tạo điều kiện" để Israel có thể tự bảo vệ mình.

Cụ thể, trả lời các phóng viên trước khi trở về Mỹ từ Iraq, ông Trump cho biết: "Tôi đã trò chuyện với ông Bibi (Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu). Bạn biết đấy, Mỹ hỗ trợ Israel 4,5 tỉ USD mỗi năm. Họ đang tự bảo vệ chính mình rất tốt."

Mỹ hiện nay đang duy trì hỗ trợ 3,8 tỉ USD mỗi năm cho Israel - một phần trong gói viện trợ quốc phòng được kí kết giữa hai nước kể từ thời cựu Tổng thống Barack Obama trong vòng 10 năm.

Ngoài ra, ông Trump còn đề cập tới chuyện dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, nhằm chứng minh rằng Mỹ đã thực hiện cam kết với Israel. Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng, ngoại trừ ông, chưa vị Tổng thống Mỹ nào làm được điều đó, dù "ai cũng hứa là sẽ làm":

"Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Israel. Tôi chính là người đã ra quyết định dời Đại sứ quán Mỹ tới Jerusalem. Cũng chính tôi đã sẵn lòng làm điều đó. Và mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra như vậy - chúng tôi [Mỹ] sẽ lo liệu chu đáo cho Israel.

Israel sẽ ổn thôi. Chúng tôi cấp cho Israel 4,5 tỉ USD mỗi năm. Và nếu nhìn vào số liệu thực tế, thì họ còn nhận được nhiều hơn thế. Họ đang làm rất tốt."

Hôm 19/12 vừa qua, Tổng thống Trump đã bất ngờ đưa ra tuyên bố rút toàn bộ gần 2.000 binh lính Mỹ khỏi Syria, với lí do lực lượng khủng bố IS đã bị Mỹ tiêu diệt hoàn toàn. Động thái này được đánh giá là đảo lộn một trụ cột trong chính sách của Mỹ tại Trung Đông, và đã khiến các đồng minh của Mỹ hết sức quan ngại.

Trong chuyến thăm bất ngờ tới Iraq sau ngày lễ Giáng sinh, ông Trump đã một lần nữa lên tiếng bảo vệ quyết định của mình tại Syria.

"Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ bắt đầu suy nghĩ theo cách của tôi. Đã tới lúc chúng ta cần 'động não' rồi", ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại căn cứ không quân Al Asad ở khu vực phía Tây Iraq.

Về phần mình, phát biểu tại cuộc họp nội các tuần này, Thủ tướng Netanyahu đã đề cập tới tuyên bố rút quân đội Mỹ khỏi Syria của ông Trump và cho biết điều đó "sẽ không thay đổi chính sách của chúng ta [Israel]. Chúng ta sẽ tiếp tục kiên định, giữ vững các chỉ giới đỏ của chúng ta tại Syria và những nơi khác trên thế giới", ông nói.

"Sẽ không ai ngăn cản được chúng ta làm những điều cần làm", Thủ tướng Israel khẳng định.

Được biết, chỉ ít ngày sau khi Mỹ đưa ra tuyên bố rút quân khỏi Syria, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu tại thủ đô Damascus, khiến 3 binh sĩ Syria bị thương. Động thái này đã bị Syria và một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga, lên án kịch liệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại