Rùng mình khi xem clip lá phổi teo tóp, đen sì: Thủ phạm đến từ 1 thứ nam giới thích

Mộc Miên |

Trang tin The Sun của Anh đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh lá phổi bị tổn thương, đen sì, teo tóp. Nguyên nhân đến từ thói quen phổ biến của nhiều nam giới.

Rùng mình với hình ảnh lá phổi teo tóp, đen sì

Hút thuốc lá đã được nhiều nghiên cứu chứng minh là có tác hại cho cơ thể. Bên cạnh các dấu hiệu tổn thương được biểu hiện ra bên ngoài như ho dai dẳng, da chảy xệ lão hóa, răng ố vàng, hút thuốc lá cũng gây ra những tổn thương ở bên trong, đặc biệt là phổi.

Mới đây, trang tin The Sun của Anh đã đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh đáng sợ về mức độ tổn hại của phổi do việc hút thuốc lá gây ra.

Đoạn video cho thấy phổi được nối với một máy bơm không khí. Trong khi lá phổi của người khỏe mạnh, không hút thuốc có màu hồng thì lá phổi của người hút thuốc lá lại bị tàn phá nặng nề, trở nên xơ cứng, đen sì và teo lại. Tờ The Sun cho biết hai lá phổi có vẻ là thật.

Khi bật máy bơm không khí, chỉ một phần phổi của người hút thuốc phồng lên từ từ. Còn lá phổi của người khỏe mạnh thì phồng lên nhanh chóng và có kích thước gấp đôi so với phổi của người hút thuốc lá.

“Hút thuốc có thể gây ra nhiều vấn đề về phổi như viêm phế quản mạn tính, khí phế thũng và suy giảm chức năng phổi. Những vấn đề này có thể dẫn đến tình trạng giảm lượng oxy hấp thụ, tăng khả năng bị nhiễm trùng và tăng nguy cơ mắc ung thư phổi”, tờ The Sun trích dẫn chú thích của video.

Video so sánh phổi của người hút thuốc lá và phổi của người khỏe mạnh.

Thuốc lá là thủ phạm gây ra các bệnh lý về phổi

Theo Tổ chức Asthma and Lung UK (tổ chức nghiên cứu về bệnh hen suyễn và bệnh phổi Vương Quốc Anh), trong khói thuốc lá có chứa hỗn hợp hơn 5.000 hóa chất độc hại, là nguyên nhân chính gây tổn hại cho phổi.

Tổ chức giải thích: “Nicotine trong thuốc lá gây nghiện cho con người, còn các chất độc hại như hắc ín, carbon monoxide và các hóa chất khác trong khói thuốc thì gây hại cho sức khỏe”.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng thuốc lá có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới phổi của con người dù ở bất cứ lứa tuổi nào.

Những ảnh hưởng của thuốc lá có thể bắt đầu từ khi một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Nếu một bà bầu hút thuốc lá khi mang thai, phổi của đứa con trong bụng sẽ có nguy cơ tổn thương và phát triển bất thường. Với thanh thiếu niên, hút thuốc lá có thể gây ảnh hưởng tới quá trình phát triển của phổi, khiến phổi không thể phát triển tới kích thước tối đa, từ đó gây suy giảm chức năng phổi.

Ngoài ra, hút thuốc có thể phá hủy các sợi lông mao (những sợi lông nhỏ li ti trong đường thở có chức năng ngăn chặn và loại bỏ bụi bẩn, chất nhầy khỏi phổi và đường thở. Các sợi lông mao bị phá hủy có thể gây ra hiện tượng ho ở người hút thuốc lá.

Theo Tổ chức Asthma and Lung UK, hút thuốc và hút thuốc lá thụ động (hít phải khói thuốc) có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi, bao gồm:

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) gồm khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính.

- Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đường thở (OSA).

- Viêm phổi.

- Ung thư phổi.

Rùng mình khi xem clip lá phổi teo tóp, đen sì: Thủ phạm đến từ 1 thứ nam giới thích- Ảnh 1.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mắc bệnh về phổi. (Ảnh minh họa)

Tổ chức từ thiện Asthma and Lung UK cũng chỉ ra rằng những người hút thuốc có nguy cơ mắc các nhiễm trùng đường hô hấp cao hơn, bao gồm cúm, viêm phổi và COVID-19.

Và nếu bạn là người hút thuốc và bị nhiễm trùng, bạn có nhiều khả năng gặp các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), có tới 35% tổng số ca tử vong do bệnh hô hấp có liên quan đến hút thuốc.

Không chỉ gây tổn thương ở phổi, Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ cho biết hút thuốc lá có thể gây hại cho hầu hết mọi cơ quan trong cơ thể chúng ta. Hút thuốc là làm tăng nguy cơ mắc đau tim, đột quỵ, ung thư, gây lão hóa da, rối loạn cương dương,...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại