Ra ngõ đụng Thái Lan, Việt Nam có rửa hận được cho bầu Đức?

Đoàn Dự |

Từng tuyên bố Thái Lan mới là đội phải sợ VN tại SEA Games 29, nhưng sau đó thầy trò HLV Hữu Thắng thua đối phương 0-3, bị loại sớm từ vòng bảng khiến bầu Đức chịu bao nhiêu ấm ức.

18h30 ngày 12/12, vòng bảng U21 QT báo Thanh Niên 2017: U21 Việt Nam vs U21 Thái Lan

Thời điểm U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan loại, bầu Đức đã phải cam chịu để người đời gọi bằng biệt danh Đức "nổ". Đồng thời, ông còn phải nộp đơn lên VFF xin từ chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính như đã hứa trước đó.

Giờ đây, ông Đức đã được VFF giữ lại cho tới hết nhiệm kì khóa VII, chức còn, nhưng trước người Thái, danh dự của vị tỷ phú phố Núi rõ ràng bị tổn hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, cơ hội để rửa hận của bầu Đức lại đến khá sớm. Trong khi ở Cup M150, U23 Việt Nam liệu có đụng độ U23 Thái Lan hay không còn chưa biết thì vào lúc 18h30 chiều nay, U21 Việt Nam sẽ đụng độ U21 Thái Lan.

Một điều rất trùng hợp là U21 Việt Nam ngoài việc có 10 cầu thủ HAGL góp mặt, còn rất đông "quân HLV Hoàng Anh Tuấn" từng dự VCK World Cup U20 tại Hàn Quốc mùa Hè vừa rồi. Ai cũng biết bầu Đức và ông Tuấn có mâu thuẫn rất lớn và liệu quân của họ có thể kết hợp tốt với nhau?

Lo lắng là vậy nhưng bóng đá luôn có ngôn ngữ chung và tin rằng với các em trẻ sẽ không để mâu thuẫn của người lớn ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết toàn đội.

Ra ngõ đụng Thái Lan, Việt Nam có rửa hận được cho bầu Đức? - Ảnh 1.

Thái Lan mang đội U21 mạnh sang Việt Nam với tham vọng vô địch. Tại giải U21 QT báo Thanh Niên năm 2016, U21 Thái Lan đã xuất sắc vào tới Chung kết nhưng để thua U21 Yokohama 0-1.

Về phần U21 Thái Lan, không chỉ mang tới Việt Nam đội hình mạnh mà đối thủ này còn được dẫn dắt bởi một HLV rất cầu thị, ông Julian Marin Bazalo. Vị chiến lược gia này đánh giá rất cao sức mạnh của U21 Việt Nam, trong đó là các cầu thủ từng đá U20 World Cup.

Dù mới tới làm việc tại Thái Lan nhưng ông Julian Marin Bazalo cũng đã biết tới "mối thù bóng đá" giữa Việt Nam - Thái Lan và chia sẻ sẽ hết sức thận trọng chiều nay.

U21 Việt Nam có rất nhiều ưu thế, một đội hình mạnh, sân nhà... để kì vọng thắng U21 Thái Lan. Song như đã nói ở trên, đối thủ cũng rất đáng gờm và lại sớm tỏ ra thận trọng trước chủ nhà. Vì thế mối hận của bầu Đức có thể được trả hay không còn chưa biết, chỉ biết NHM chắc chắn sẽ được thưởng thức một trận cầu hay.

U21 Việt Nam chỉ đặt mục tiêu... cọ xát và đá đẹp?

Chia sẻ trong buổi họp báo trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào hôm qua, trưởng đoàn Đinh Văn Dũng của U21 tuyển chọn Việt Nam chia sẻ: "Tôi đánh giá cao Thái Lan và Yokohama. U21 Việt Nam không đặt mục tiêu phải vô địch".

Ông tiếp: "Tại giải đấu này các đối thủ càng mạnh thì càng tốt. Chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm để trưởng thành và đó là điều quan trọng nhất. Bất cứ HLV nào cũng muốn hướng tới mục tiêu đá đẹp, cố gắng để giành kết quả tốt nhất".

ĐH dự kiến:

U21 Việt Nam: Xuân Sơn, Lê Văn Sơn, Tiến Dũng, Anh Tài, Tấn Tài, Việt Hưng, Thanh Tùng, Hoàng Đức, Duy Thường, Thanh Bình, Văn Đức.

U21 Thái Lan: Philakhlang, Kuammungkun, Kaman, Sorada, Kongjaopha, Punya, Thawornsak, Panthong, Jitbanjong, Suksum, Mungpao.

Dự đoán: 2-2

Chung kết U21 QT báo Thanh Niên 2016: U21 Thái Lan 0-1 U21 Yokohama

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại