Quý ông rối loạn cương suốt một tuần, phải cắt bỏ nửa của quý vì ngại không đi khám

Linh Chi |

Một quý ông 52 tuổi người Đài Loan vừa bị cắt một nửa dương vật của mình sau tình trạng cương cứng kéo dài một tuần.

Bệnh nhân giấu tên này đến từ Đài Loan nói rằng tình trạng của ông bỗng dưng xuất hiện chứ không liên quan đến các hoạt động tình dục. Chỉ đến khi ông cảm thấy đau đớn quá mức không chịu nổi và cảm thấy như nổ tung, ông mới đến bệnh viện kiểm tra.

Các bác sĩ đã rất choáng váng khi biết rằng tình trạng của ông là do mắc ung thư bàng quang di căn. Được biết trước đó ông đã được các bác sĩ cảnh báo tình trạng bệnh 3 năm trước, nhưng ông đã lờ đi và từ chối trị liệu cho đến khi các triệu chứng trở nặng và phải vào viện.

Quý ông rối loạn cương suốt một tuần, phải cắt bỏ nửa của quý vì ngại không đi khám - Ảnh 1.

Bác sĩ Wang Hung-jen

Bác sĩ Wang Hung-jen , trưởng khoa tiết niệu của bệnh viện Kaohsiung Chang Gung Memorial tại Tây Nam Đài Loan cho biết, căn bệnh ung thư của bệnh nhân này đã di căn quá nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một phần dương vật để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Bệnh ung thư đã khiến những mạch máu bị tắc nghẽn, dẫn đến cương cứng kéo dài. Các bác sĩ cho biết, hội chứng priapism – cương cứng kéo dài cũng có thể gây ra tắc nghẽn mạch máu. Khi đó bệnh nhân cần được đưa vào viện để bác sĩ giải phóng lượng máu ứ đọng và giải quyết nguyên nhân tắc nghẽn.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân này đang trong quá trình phục hồi và sẽ được hóa trị liệu sau khi tình trạng bệnh ổn định hơn.

Bác sĩ Wang khuyến cáo, nếu có dấu hiệu dương vật cương cứng liên tục hơn 4 tiếng, nam giới nên đi khám để được bác sĩ tư vấn kịp thời. Bởi có nhiều trường hợp, tình trạng cương cứng của dương vật không liên quan đến yếu tố kích thích tình dục. Tình trạng cương cứng kéo dài cũng có thể gây tổn thương cho các mô dẫn đến rối loạn cương dương suốt đời.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư gan (Nguồn: VTC1)

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại