"Vô công rồi nghề', lính Ukraine ra tối hậu thư cho Poroshenko

Đức Huy |

Một nhóm binh sĩ tiểu đoàn 2 thuộc lữ đoàn xe tăng của lực lượng vũ trang Ukraine vừa đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Petro Poroshenko qua một đoạn video, Pravda đưa tin.

Trong thông điệp video của mình, họ thề sẽ không thực hiện bất kì mệnh lệnh nào cho đến khi nào người đứng đầu nhà nước, tức Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, "tái thiết lập trật tự kỉ cương quân đội".

Nhóm binh sĩ này nói thêm rằng trong năm qua, dù chiến sự xảy ra liên miên nhưng tiểu đoàn của họ vẫn "án binh bất động", đồng thời tố cáo chỉ huy lữ đoàn không thực hiện chức năng của mình, bỏ mặc binh lính còn bản thân "đi chơi".  

"Chúng tôi không quan tâm đến ban chỉ huy nữa, vì họ cũng chẳng quan tâm đến chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng giải ngũ và trả vũ khí. Nhưng nếu lực lượng đặc nhiệm tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ kháng cự,” — các binh sĩ cho biết.

Ngoài ra, trong video, nhóm binh sĩ này còn tố cáo về sự hỗ trợ tài chính yếu kém, và cho biết họ còn được như bây giờ là nhờ các tình nguyện viên giúp đỡ.

"Hãy nhìn quần áo chúng tôi đang mặc này, nhìn như ăn mày vậy. Nếu hồi tháng ba vẫn còn một nửa muốn ở lại phục vụ quân đội, thì bây giờ không còn ai nữa rồi" — họ khẳng định.

Hiện phía Ukraine vẫn chưa có phát ngôn chính thức nào về tính xác thực của đoạn video này.

Theo Sputnik, ngày 10/7, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đề nghị các Bộ và các ban ngành tiết kiệm ngân sách để tài trợ cho quân đội và các cơ quan thực thi pháp luật. Tổng ngân sách cần có trước khi kết thúc năm lên tới 17,5 tỷ hrvyna.

Gần đây, đại diện của NATO tại Ukraine, ông Aleksandr Lapko đã phải thừa nhận tham nhũng vẫn là một vấn nạn trong nội bộ quân đội Ukraine, đặc biệt ở hàng ngũ tư lệnh.

Thậm chí, ông cho biết, không ít lần binh lính phải tự bỏ tiền túi ra mua đạn dược vì kinh phí ban xuống đã bị "bòn rút" hết.

Cũng theo Sputnik, hồi đầu tháng 6 vừa qua, ông Poroshenko đã công bố gia tăng chi tiêu quốc phòng cho năm 2016. Người đứng đầu nhà nước ghi nhận rằng tái trang bị cho quân đội là một trong những nhiệm vụ chính của các cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại