"Ukraine đang bị xua đuổi như con ruồi phiền nhiễu"

Thu Hiền |

Tổng thống Ukraine luôn mong đưa nước này gia nhập EU, tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, dường như ước mơ của ông đang rất xa vời.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tâm sự: “Tôi có một mơ ước. Khi tôi không là Tổng thống Ukraine, tôi mơ trở thành một thành viên của nghị viện châu Âu.

Khi đó Ukraine sẽ trở thành thành viên của liên minh Châu Âu EU. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để có được điều này.

“Có thể ý tưởng này không được ủng hộ nhiều tại Anh, nhưng lại rất được ủng hộ ở Ukraine. Chúng tôi sẽ làm tất cả khả năng có thể để đạt được mơ ước này. Hơn 70% người dân Ukraine cương quyết ủng hộ EU".

Tuy vậy, báo Nga Rossiyskaya Gazeta nhận định ước mơ này của Tổng thống Ukraine dường như còn khá xa vời và chưa chắc đã trở thành sự thật.

Tờ này cho hay, ngày càng có nhiều người dân Ukraine bắt đầu hiểu rằng những gì mà chính quyền Tổng thống Poroshenko đã làm, nếu không muốn nói là tất cả, thì cũng phần nhiều ảnh hưởng đến việc đất nước Ukraine không thể gia nhập Liên minh châu Âu.

Trong đó, có một số vấn đề như, công cuộc cải cách dừng lại ở con số không, tham nhũng ngày càng nhiều, nền kinh tế ngập trong đống đổ nát và nguy cơ về một cuộc nội chiến nhằm lật đổ chính quyền có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Thậm chí, cựu Tổng thống Viktor Yushchenko, một người không có nhiều thiện cảm với Nga, cũng đã thừa nhận với báo Ukraine Segodnya (Ngày nay) rằng: “Vấn đề của Ukraine hiện nay đang làm cả thế giới chán ngấy”.

Ông Yushchenko nhấn mạnh: “Chúng ta không ở vị trí thứ 2 hay thứ 3 trong chương trình nghị sự của họ nữa. Người ta bắt đầu xua đuổi Ukraine như xua đuổi những con ruồi phiền nhiễu”.

Viktor Yushchenko
Cựu Tổng thống Ukraine
Thế giới và các quốc gia đều có những ưu tiên và các vấn đề riêng.

Nếu trở thành thành viên EU, Ukraine sẽ trở thành thành viên có quyền lực thứ 6 trong Hội đồng châu Âu, xét về quyền biểu quyết, sau Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italia.

Mặc dù tham vọng của Ukraine là rất lớn, Tổng thống Ukraine cũng đã đưa ra những cam kết thực hiện các cải cách mạnh mẽ, song đây là một thách thức khó có thể thay đổi trong tình hình căng thẳng hiện nay tại Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại