Định nghĩa của Tổng thống Putin về hạnh phúc

Hồng Anh |

Tổng thống Nga Putin đã chia sẻ quan niệm của ông về hạnh phúc trong một lễ trao tặng danh hiệu cấp nhà nước cho 44 người Nga tại điện Kremlin.

Tổng thống Nga Putin chia sẻ, ông tin rằng, hạnh phúc nghĩa là được làm điều mình thích và đạt được kết quả xuất sắc trong công việc.

"Tất nhiên, điều quan trọng là phải tận hưởng cuộc sống. Mọi người cũng đều như chúng ta cả - họ làm những điều họ thích và đạt được kết quả xuất sắc. Đó là hạnh phúc. Điều này giúp cho con người tận hưởng cuộc sống".

Trong buổi lễ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã vinh dự được trao tặng huân chương vì những đóng góp trong việc thực hiện các chính sách ngoại giao.

"Sergey Viktorovich Lavrov và các đồng nghiệp của ông ấy đã bảo vệ lợi ích quốc gia một cách chuyên nghiệp, bằng sự tự trọng", ông Putin nói.

Tổng thống Nga đã cám ơn tất cả vì "công việc sáng tạo mang lại thành quả, sự trung thành, tận tâm với đất nước và các kết quả ấn tượng".

Năm 2013, ông chủ điện Kremlin cũng đã từng nhận được một câu hỏi tương tự về hạnh phúc. Tuy nhiên, lúc đó, ông không đưa ra chính xác câu trả lời.

Tổng thống Nga
Vladimir Putin
Đây là một câu hỏi mang tính triết học. Tôi rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn người dân Nga đã tin tưởng giao phó cho tôi điều hành đất nước. Đó là cả cuộc đời tôi. Đó phải chăng đã đủ để hạnh phúc? Tôi không biết nữa...

Cuối tháng 12 năm ngoái, Putin cũng chia sẻ rằng, ý nghĩa của cuộc sống là tình yêu. "Ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chúng ta là tình yêu - tình yêu dành cho gia đình, cho con cái, cho đất nước. Đây là điều rất phức tạp, nó là cốt lõi trong cách hành xử của chúng ta".

>>> Putin đã gửi đến châu Âu "vũ khí bí mật" NATO không ngờ tới

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại