Ukraina cáo buộc Putin vẫn điều quân và vũ khí đến đông Ukraina

V.A |

Ngày 1.2, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cáo buộc Nga vẫn gửi quân và vũ khí đến đông Ukraina, và cảnh báo thỏa thuận hòa bình không được thực thi đầy đủ.

"Thật tệ vì sau thỏa thuận Minsk, chúng tôi vẫn phải đối mặt với những vấn đề an ninh nghiêm trọng ở Donbass" - ông Poroshenko nói trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin.

Ukraina và Nga ký kết một thỏa thuận ngừng bắn do Pháp và Đức khởi xướng ở thủ đô Minsk của Belarus vào tháng 2.2015, nhưng các cuộc đụng độ lẻ tẻ vẫn diễn ra.

Tổng thống Poroshenko cáo buộc Nga không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, và riêng trong tháng 1 đã tiến hành khoảng 1.200 vụ nã đạn.

Ông Poroshenko cho biết, các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE bị từ chối cho tiếp cận biên giới, đồng thời bổ sung rằng "không ngạc nhiên khi Nga tiếp tục gửi quân, vũ khí hạng nặng và đạn dược qua biên giới tới Donbass".

Thủ tướng Đức cũng lưu ý: "Rất tiếc, vẫn như trước, chúng ta không có một lệnh ngừng bắn bền vững".

Bà Angela Merkel nhấn mạnh, việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn là điều kiện tiên quyết để nới lỏng biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại