Tướng Nga: Mỹ phải chịu trách nhiệm 2/3 số cuộc xung đột quân sự trên thế giới

M.Y |

Sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ các nước trên khắp thế giới không mang lại hòa bình cũng như dân chủ. Tiêu chuẩn kép của Mỹ trong việc ủng hộ khủng bố đang tiếp tục gây bất ổn – Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại một hội nghị các quốc gia Nam và Đông Nam Á ở Colombo, Sri Lanka.

Khủng bố "tốt" và khủng bố "xấu"

“Trong những thập kỷ qua, Mỹ đã khởi đầu 2/3 số cuộc xung đột quân sự trên toàn cầu. Hãy thử nhớ lại xung đột đã xảy ra thế nào ở Nam Tư, Iraq, Afghanistan và Syria”, ông Antonov nói.

“Lợi dụng những khó khăn xã hội và kinh tế, các xung đột sắc tộc và tôn giáo, dưới con bài mở rộng dân chủ, các quan thầy chính trị phương Tây đã đưa những khẩu hiệu dân túy vào đống lửa bất bình của dân chúng, khơi gợi sự bất ổn diện rộng”, ông phát biểu.

“Kết quả là một chính phủ hợp pháp bị lật đổ, bạo động, lạm quyền và vô pháp luật lan ra, nhiều người chết, một số trường hợp một chế độ được phương Tây ưa thích dựng lên nắm quyền. Tất nhiên bọn khủng bố thấy thuận lợi trong những điều kiện đó”.

Thứ trưởng Antonov kêu gọi chính quyền Mỹ từ bỏ tiêu chuẩn kép trong việc thực hiện các biện pháp chống khủng bố, và ngừng ngay việc phân chia bọn khủng bố thành tốt và xấu.

“Cho dù bọn khủng bố sử dụng khẩu hiệu gì đi nữa, chúng cũng phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật”, ông nhấn mạnh, và cho rằng tình hình thảm họa hiện nay ở Iraq và Syria là những ví dụ rất rõ của “những thí nghiệm không hiệu quả” đó.

Tướng Antonov bày tỏ sự lo ngại về việc tạo ra các tổ chức khủng bố để phục vụ những nhu cầu cụ thể của một số quốc gia nhất định.

Ví dụ như phong trào Taliban ở Afghanistan, được tạo ra để chống lại Liên Xô, nhưng cuối cùng lại trở thành mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và lực lượng này đã tấn công nhằm vào Mỹ.

Nga luôn sẵn sàng hợp tác trong việc chống khủng bố và điều phối các hoạt động để đánh bại những thách thức do Nhà nước Hồi giáo đặt ra, Thứ trưởng Antonov nói, và chỉ ra rằng Nga chưa bao giờ ngừng cung cấp cho các chính phủ hợp pháp vũ khí và khí tài để hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng cực đoan tôn giáo.

Nhà nước Hồi giáo ban đầu được thành lập để xóa bỏ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria và cuối cùng cũng trở thành mối đe dọa khủng bố với toàn Trung Đông – ông Antonov lấy thêm ví dụ nữa.

Nguy cơ cách mạng màu

Ông cũng nhắc tới các cuộc cách mạng màu như mối đe dọa toàn cầu với an ninh và ổn định.

Ông so sánh phong trào phản đối ở Hồng Kông hiện nay với phong trào Maidan ở Ukraine, mà giờ Ukraine đang chìm trong bất ổn, giết người hàng loạt, suy thoái kinh tế, chia rẽ đất nước và cuối cùng là nội chiến.

Ông chỉ trích Mỹ “đẩy Ukraine vào cuộc xung đột trong nước”, làm hàng nghìn người chết thông qua việc ủng hộ  một cuộc tiếm quyền bất hợp pháp.

Với những người nghĩ rằng cách mạng màu không tiêu biểu cho các quốc gia Đông Nam Á, ông Antonov lưu ý rằng 10% các quân nhân Nhà nước Hồi giáo đang tham chiến ở Syria và Iraq đến từ các quốc gia Đông Nam Á.

“Điều gì sẽ xảy ra với các nước trong khu vực khi những quân nhân được huấn luyện kỹ càng có kinh nghiệm chiến đấu đó quay trở lại về nước?” Tướng Antonov đặt câu hỏi.

Ông kêu gọi các lực lượng vũ trang Nam Á và Đông Nam Á duy trì an ninh khu vực, vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm tàng của các cuộc cách mạng màu ngay từ trong nội bộ, phát triển quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn giữa các nước.

Ông cũng cáo buộc Mỹ đang gây bất ổn ở Châu Á – Thái Bình Dương, phát triển lưới phòng thủ tên lửa toàn cầu với cái cớ đề phòng mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên.

“Trên thực tế, lưới phòng thủ tên lủa toàn cầu của Mỹ nhằm gây bất ổn an ninh khu vực và quốc tế, đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng ở Châu Á – Thái Bình Dương”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại