Thái độ chống Mỹ của người Nga đã đạt đỉnh trong vòng 100 năm

Nguyễn Thị Quỳnh Như |

Theo những cuộc thăm dò xã hội gần đây nhất, thấy thái độ chống Mỹ của người Nga  đã đạt “đỉnh” trong vòng 100 năm. Cùng với lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ áp đặt lên Nga quan hệ Nga Mỹ đã căng thẳng không kém thời Chiến tranh Lạnh.

Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi tổ chức Public Opinion cho thấy tỷ lệ người Nga có một thái độ tiêu cực đối với Mỹ đã gia tăng, đạt mức 37%, so với 3% hồi tháng 3 và 17% vào năm 2001.

Chỉ có 11% số người được khảo sát bộc lộ thái độ tích cực đối với Mỹ, tỷ lệ này đã giảm đáng kể so với mức 35% của năm 2001.

Một cuộc thăm dò dư luận khác của Levada Center hồi tháng 9 cho thấy tỷ lệ dân Nga không thích Mỹ đạt mức 73%. Cuộc khảo sát POF thì cho kết quả 46% dân Nga thờ ơ với Mỹ.

Thời gian gần đây, các nhà lãnh đạo Nga tiếp tục cáo buộc Mỹ đang dùng nhiều thủ đoạn để gây bất ổn cho Nga.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật, Tổng thống Nga Vladimir Nga Putin cho rằng việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt sẽ dẫn đến mất đoàn kết trong giới thượng lưu, và điều này có thể lan tỏa vào xã hội.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc phương Tây muốn thay đổi chế độ ở Nga bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow.

Thái độ chống Mỹ của người Nga chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ, kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Các cuộc thăm dò của POF cho thấy chỉ có 7% người Nga đánh giá vai trò của Mỹ trong thế giới ngày nay là tích cực, trong khi 78% có câu trả lời ngược lại.

Cuộc thăm dò đã được thực hiện vào ngày 16/11 với 1.500 đối tượng tại100 địa điểm trên khắp nước Nga.

Gần 2/3 nhận định quan hệ giữa hai nước là xấu và có đến 53% người Nga buộc tội Washington, trong khi chỉ có 1% cho rằng lỗi thuộc về chính quyền Moscow.

Một nửa số người được hỏi vẫn nghĩ rằng Moscow nên nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai nước, trong khi 16% phản đối quan điểm này.

Theo họ việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ là không cần thiết.

Bên cạnh đó, lập trường chống Nga của Mỹ cũng là khiến dân chúng Nga không mặn mà với Washington.

Chỉ có 12% người Nga mong đợi mối quan hệ giữa hai nước sẽ được cải thiện trong tương lai gần.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại