Ông Tập Cận Bình phản ứng vụ công dân bị IS hành quyết

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết đã chú ý tới các thông tin liên quan và cảm thấy "vô cùng chấn động".

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi sáng 19/11 xác nận: "Công dân Trung Quốc Fan Jinghui đã bị tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc và giết hại tàn nhẫn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và thân nhân người bị hại."

Ông Hồng cho hay, kể từ sau khi sự kiện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt cóc công dân Trung Quốc xảy ra, chính phủ Trung Quốc đã nỗ lực triển khai công tác cứu người.

"Chính phủ Trung Quốc đã khởi động các biện pháp ngay sau vụ việc và tìm mọi cách triển khai công tác ứng cứu nạn nhân.

Tuy nhiên, tổ chức khủng bố đã bỏ qua giới hạn đạo đức và lương tâm loài người, vẫn hành động một cách bạo lực, vô nhân đạo.

Chính phủ Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ tội ác vô nhân tính này và khẳng định sẽ buộc phần tử phạm tội chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Ông Hồng khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố, gìn giữ hòa bình và an ninh toàn cầu.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tham dự các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Manila, Philipines cũng đã đưa ra phản ứng của mình.

Ông Tập tuyên bố: "Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại' Trung Quốc phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố vàkiên quyết đả kích bất kỳ hoạt động khủng bố thách thức giới hạn văn minh loài người nào".


Thông tin ban đầu từ AP nói rằng IS đã giết các con tin Na Uy, Trung Quốc

Thông tin ban đầu từ AP nói rằng IS đã giết các con tin Na Uy, Trung Quốc

Trước đó, hãng tin AP của Mỹ đưa tin nói rằng IS đã hành quyết 1 con tin người Na Uy và 1 con tin Trung Quốc.

Vụ hành hình diễn ra trong bối cảnh IS đang hứng chịu các cuộc không kích với cường độ gia tăng từ Nga, Pháp cũng như liên minh do Mỹ đứng đầu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên đố IS chính là những kẻ chịu trách nhiệm cho hàng loạt vụ khủng bố đẫm máu ở Paris hôm 13/11, khiến ít nhất 132 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Moscow tăng cường các cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria sau khi có báo cáo cho thấy chiếc máy bay Airbus A321 của nước này bị rơi ở Ai Cập hôm 31/10 là do hành động khủng bố.

Hôm 9/9, IS tuyên bố đã bắt được 2 con tin người nước ngoài, gồm 1 công dân Na Uy và một cố vấn người Trung Quốc. Tổ chức này cũng đòi chính phủ 2 nước trả tiền chuộc các con tin.

Tên tuổi các nạn nhân cũng được IS công bố trên tờ Dabiq - một tạp chí tuyên truyền của chúng tại Iraq.

Theo đó, người đàn ông Na Uy là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad, 48 tuổi, còn công dân Trung Quốc được xác định là Fan Jinghui, 50 tuổi, một cố vấn tự do đến từ Bắc Kinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại