KHỦNG BỐ Ở PHÁP: 7 nghi phạm bị bắt, tung tích kẻ chủ mưu vẫn là bí ẩn

Hải Võ - My Lan |

Nhiều tiếng súng được nghe thấy ở khu vực Saint Denis, ngoại ô Paris khi cảnh sát Pháp đang bao vây các đối tượng liên quan tới vụ khủng bố hôm 13/11, BBC cho hay.

Câp nhật 23h45:

Báo Pháp Liberation đưa tin, cảnh sát Pháp đã tiến hành 2 cuộc đột kích vào một nhà để máy bay của AirFrance và khu văn phòng Fedex ở Roissy, gần sân bay Charles de Gaulle.

Theo nguồn tin từ những người quản lý an ninh sân bay, các cuộc đột kích này "không có liên quan trực tiếp tới những vụ tấn công khủng bố", nhưng họ đã phát hiện "một vài vật thể khả nghi có liên quan cụ thể tới hành động cực đoan".

Cập nhật 23h10: Cảnh sát bắt đầu lục soát bên trong căn nhà bị bao vây.

Cập nhật 20h18: Đài Pháp BMFTV cho hay, người phụ nữ tự sát bằng bom chính là chị em họ hàng của Abdel-Hamid Abu Oud.

Cập nhật 19h32: Theo tờ Le Monde, cảnh sát đã phá cửa nhà thờ St Denis-de-l’Estré song sau 15 phút lục soát, không thu được kết quả gì.

Cập nhật 19h22: Daily Mail dẫn lời chủ nhân căn hộ nơi những nghi phạm khủng bố ẩn náu cho biết, "một người bạn của tôi đã hỏi liệu tôi có thể cho 2 anh bạn của anh ta ở nhờ vài hôm được không.

Tôi nói tôi không có đêm, nhưng họ nói không sao, họ chỉ cần nước và cầu nguyện. Bạn tôi nói rằng họ đến từ Bỉ.

Tôi được bạn nhờ và tôi đồng ý. Tôi không biết đó là những kẻ khủng bố".

Cập nhật 18h58: Tất cả 129 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố ở Paris đã được xác định danh tính, theo thông tin từ chính phủ Pháp.

Cập nhật 18h55: Tại St. Denis, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã cung cấp thêm chi tiết về những nghi phạm vừa bị bắt.

Theo ông này, hai nghi phạm bị bắt bên ngoài tòa nhà là chính là chủ sở hữu của tòa nhà đó và một người bạn của anh ta.

Cảnh sát Pháp bắt 2 nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ khủng bố ở Paris ngay gần căn hộ nơi diễn ra cuộc vây bắt.

Cập nhật 18h53: Công tố viên Paris Francois Molins thừa nhận, hiện không rõ kẻ chủ mưu vụ tấn công ở Pháp, Abdel-Hamid Abu Oud, có ở trong tòa nhà mà cảnh sát đã bao vây hay không.

Cập nhật 18h20: Cảnh sát kêu gọi người dân tránh sử dụng mạng xã hội, GPS hay bất cứ công cụ nào có thể tiết lộ vị trí của các lực lượng an ninh.

Cập nhật 17h49: Phát ngôn viên chính phủ Pháp xác nhận, cuộc vây bắt của cảnh sát Pháp tại St.Denis đã kết thúc. Các nhà khoa học pháp y và điều tra viên đã sẵn sàng vào xem xét hiện trường bên trong toà nhà.

Hiện các nhân viên an ninh đang tiếp tục bảo vệ an toàn cho khu vực này.

7 nghi phạm đã bị bắt, 2 nghi phạm đã chết, 5 sĩ quan cảnh sát bị thương. Chưa có thông tin gì về kết cục của nghi phạm cuối cùng cố thủ bên trong.

Cập nhật 17h07: Nguồn tin cảnh sát xác nhận với báo Le Monde và Liberation của Pháp rằng một nghi phạm khác cũng bị giết trong cuộc tấn công của cảnh sát vào căn hộ đang bao vây.

Trước đó, các công tố viên Paris mới xác nhận cái chết của đối tượng nữ do tự sát bằng thuốc nổ.

Cập nhật 16h53: Thông tin mới từ BBC cho biết, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường diễn ra cuộc bao vây.

Theo kênh truyền hình Pháp France 2, nhà chức trách đang lấy mẫu DNA các nghi phạm vừa bị bắt giữ. Kênh này cho hay, chiến dịch bố ráp ở Saint Denis được tiến hành sau khi có thông tin tình báo nói rằng một vụ tấn công đã được bọn khủng bố lên kế hoạch thực hiện tại khu thương mại La Defense ở Paris.


Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Cập nhật 16h43: Tờ Le Figaro (Pháp) đưa tin, 15 người gồm cả phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi tòa nhà có căn hộ mà nghi phạm khủng bố đang cố thủ.

Theo BBC, một đoạn video mới quay ở gần hiện trường cuộc bao vây cho thấy cuộc tấn công căn hộ trên vẫn tiếp tục.

Hãng này cũng dẫn báo cáo từ phóng viên Jonathan Rugman của Channel 4 News (Anh) nói rằng "1 người đàn ông được cảnh sát vũ trang giữ và đưa ra khỏi tòa nhà ở Saint Denis".


Thông tin từ phóng viên của Channel 4 News

Thông tin từ phóng viên của Channel 4 News

Cập nhật 16h32: Tổng thống Pháp François Hollande đang tổ chức cuộc họp khẩn tại Điện Élysée cùng Thủ tướng Manuel Valls, Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius và Bộ trưởng Tư pháp Christiane Taubira.

[Video do hãng AP (Mỹ) tổng hợp về diễn biến cuộc bao vây của cảnh sát Pháp ở Saint Denis]

Cập nhật 16h14: Thông tin từ cảnh sát Pháp cho biết cuộc bao vây ở Saint Denis vẫn tiếp tục và đã có 5 sĩ quan bị thương nhẹ.

Đường phố ở thị trấn này tiếp tục bị phong tỏa, chính quyền liên tục trấn an người dân rằng đây không phải là một vụ khủng bố mà là một hành động của cảnh sát.

Cập nhật 15h54: Theo tin từ BBC, cảnh sát Pháp đang di chuyển để "siết chặt vòng vây nghi phạm cuối cùng" tại Saint Denis.

Ngoài ra, thông tin từ các phương tiện truyền thông cũng cho biết một cảnh khuyển đã bị chết trong quá trình tiến hành cuộc bao vây của cảnh sát.


Ảnh: AP

Ảnh: AP

Cập nhật 15h38: Thông tin từ hãng AP và truyền thông Pháp dẫn lời cảnh sát 1 kẻ khủng bố "vẫn cố thủ trong căn hộ ở Saint Denis". Danh tính và giới tính đối tượng này vẫn chưa được xác định.

Cập nhật 15h31: Sputnik News dẫn nguồn đài RTL của Pháp cho hay, 1 nghi phạm có thể đã tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát.

Cập nhật 15h15: Văn phòng công tố Paris vừa ra thông báo về tình hình cuộc bố ráp ở Saint Denis. Theo đó:

- 5 đối tượng đã bị bắt giữ.

- 1 phụ nữ cố thủ trong căn hộ đã chết sau khi tự sát bằng thuốc nổ.

- 3 đối tượng cố thủ trong căn hộ đã bị bắt.

- 2 đối tượng khác - 1 nam và 1 nữ ở "gần đó" - bị bắt riêng biệt.

Theo thông tin từ AFP, một trong số những người bị bắt có thể là chủ căn hộ mà những nghi phạm cố thủ. Phóng viên của hãng này đã hỏi được người đàn ông này trong khi ông ta bị cảnh sát còng tay đưa đi.

Người đàn ông chưa rõ danh tính cho biết ông ta cho 2 người khác ở nhờ tại căn hộ ở địa chỉ 8 rue du Corbillon sau khi được "1 người bạn nữ" nhờ. Cô này nói với chủ căn hộ rằng những người kia đến từ Bỉ và cần một nơi để ở.


Thông báo từ Văn phòng công tố Paris được The Guardian dẫn lại

Thông báo từ Văn phòng công tố Paris được The Guardian dẫn lại

Cập nhật 14h49: Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira vừa thông báo, cuộc vây bắt "đang tiến tới giai đoạn cuối".

Theo Sputnik News, hiện tại còn 1 đối tượng đang tiếp tục cố thủ chống lại cảnh sát.

Phóng viên Angelique Chrisafi của The Guardian tại Saint Denis cho biết cô không nghe thấy tiếng súng hay tiếng nổ nào trong khoảng 1 tiếng qua.


Khung cảnh yên ắng tại hiện trường do phóng viên Anna Holligan của BBC ghi lại

Khung cảnh yên ắng tại hiện trường do phóng viên Anna Holligan của BBC ghi lại

DIỄN BIẾN CHÍNH (tính đến 14h30)

- Cảnh sát Pháp tiến hành cuộc vây bắt từ 4h30 (giờ địa phương, 10h30 giờ Việt Nam) tại Saint Denis, ngoại ô Paris và vẫn đang tiếp diễn.

- Mục tiêu của cảnh sát được xác nhận là Abdelhamid Abaaoud - chủ mưu vụ khủng bố Paris 13/11, kẻ bị truy nã Salah Abdeslam, "kẻ đào tẩu thứ 9"...

- Cảnh sát xác nhận: 2 đối tượng đã chết, bao gồm 1 phụ nữ tự sát bằng thuốc nổ; 3 đối tượng bị bắt.

- Nhiều thông tin chưa xác định về cảnh sát bị chết, bị thương và nghi phạm bị bắt.

Cập nhật 14h14: AP dẫn lời cảnh sát cho biết nhà chức trách tin rằng tên trùm của vụ khủng bố Paris hôm 13/11, Abdelhamid Abaaoud, đang cố thủ trong một căn hộ ở Saint Denis cùng với 5 kẻ khác được vũ trang hạng nặng.

Các quan chức Pháp nói rằng cảnh sát đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt "ngoài sức tưởng tượng" khi đột kích vào tòa nhà lúc sáng nay.

Theo báo cáo mới nhất của AFP, 2 người đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công của cảnh sát. Những thông tin về con số người chết, bị thương, bị bắt... đến từ Paris vẫn chưa có được sự thống kê cụ thể và xác nhận của chính quyền.

Cập nhật 14h09: Tờ Le Monde và một số hãng tin Pháp cho hay đã có được xác nhận từ cảnh sát và cơ quan tư pháp rằng 3 đối tượng mục tiêu của cảnh sát đã chết, bao gồm người phụ nữ vừa tự sát cách đây ít phút bằng thuốc nổ.

The Guardian cho biết họ đang kiểm chứng thông tin này.

Cảnh sát Pháp cũng vừa ra thông báo cho biết cuộc tấn công nhằm truy bắt những tên khủng bố vẫn đang tiếp tục.


​Cảnh sát Pháp thông báo chiến dịch vẫn tiếp diễn

​Cảnh sát Pháp thông báo chiến dịch vẫn tiếp diễn

Cập nhật 13h51: Phóng viên David Chazan của tờ The Telegraph (Anh) tại Paris cho biết, 1 phụ nữ tự sát bằng thắt lưng mang thuốc nổ ở Saint Denis. Người phụ nữ này được cho là 1 trong 2 đối tượng khủng bố đã chết như các báo cáo trước đó.

Theo RT (Nga), cảnh sát đã xác nhận thông tin trên.

Trong khi đó, theo Sputnik, 3 kẻ khủng bố đã chết trong cuộc tấn công của cảnh sát.


Ảnh: AP Photo/Thibault Camus

Ảnh: AP Photo/Thibault Camus


Các binh sĩ quân đội Pháp được điều động tới hiện trường. Ảnh: REUTERS/Christian Hartmann

Các binh sĩ quân đội Pháp được điều động tới hiện trường. Ảnh: REUTERS/Christian Hartmann

Cập nhật 13h47: The Guardian cho hay, 3 xe tải hạng nặng chở 100 binh sĩ quân đội Pháp đã tới Saint Denis để phong tỏa khu vực diễn ra cuộc bố ráp.

Cảnh sát vũ trang đã kiểm soát khu vực trung tâm thị trấn.

Ít nhất 7 tiếng nổ được nghe thấy, nhưng không rõ phát ra từ đâu.

Cập nhật 13h38: Lúc này là 7h38 sáng 18/11 tại Paris, cuộc bao vây ở Saint Denis đã diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ.

Đã có một số báo cáo rằng 1 người chết, 3 cảnh sát bị thương nhẹ và nhiều tiếng nổ được nghe thấy trong vài phút vừa qua, theo The Guardian.

Ít nhất 3 xe quân sự đã có mặt tại hiện trường.

Hãng tin AP (Mỹ) đã phỏng vấn người dân Saint Denis chứng kiến cuộc tấn công.

Baptiste Marie, một phóng viên độc lập 26 tuổi sống gần hiện trường vụ bao vây, nói với AP: "Vụ việc bắt đầu bằng một tiếng nổ lớn. Sau đó là tiếng nổ lớn thử hai. Tiếp đó là 2 tiếng nổ nữa. Sau đó là đấu súng trong suốt 1 giờ."

Cư dân Amin Guizani, 21 tuổi, cho biết: "Đã có lựu đạn. Cuộc đọ súng diễn ra rồi ngừng lại. Có tiếng súng Kalashnikov..."

Cập nhật 13h34: Kênh BFM và một số hãng truyền thông Pháp đưa tin ít nhất 1 người vừa thiệt mạng trong cuộc tấn công. Danh tính người này chưa được xác định.

Cập nhật 13h31: 4 tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy tại hiện trường cuộc bao vây.

Cập nhật 13h24: Theo The Guardian, quân đội Pháp đã được điều động tới Saint Denis.

Trong khi người dân được chính quyền khuyến cáo không ra khỏi nhà, một số khác được di chuyển tới một khu vực tạm thời ở Tòa thị chính. Các phương tiện giao thông đã bị gián đoạn và trường học sẽ không mở cửa trong ngày thứ Tư (18/11).


Pháp điều động quân đội tới hiện trường vụ bao vây. Ảnh: AFP

Pháp điều động quân đội tới hiện trường vụ bao vây. Ảnh: AFP

[Video] Cảnh sát Pháp tại hiện trường cuộc bao vây những tên khủng bố ở Saint Denis

Cập nhật 13h02: Theo Sputnik News (Nga), cảnh sát Pháp đã giết chết 2 nghi phạm khủng bố, trong khi các tên khác bị bao vây.

Trong khi đó, AFP cho hay mục tiêu chính của cảnh sát trong cuộc bố ráp chính là Abdelhamid Abaaoud - kẻ đến lúc này được cho là "ông trùm" đứng sau kế hoạch các vụ khủng bố đẫm máu tại Paris. Trước đó, tên này được cho là đang ẩn náu tại Syria.

Kênh truyền hình Pháp BFM dẫn lời cảnh sát cho hay, trong căn nhà đang bị bao vây còn có Salah Abdeslam - đối tượng mà Pháp đã phát lệnh truy nã quốc tế, cùng một kẻ được gọi là "nghi phạm thứ 9".


Cả kẻ chủ mưu và 2 nghi phạm của vụ khủng bố Paris được cho là đang cố thủ trong căn nhà cảnh sát bao vây. Ảnh: Christian Hartmann/Reuters

Cả kẻ chủ mưu và 2 nghi phạm của vụ khủng bố Paris được cho là đang cố thủ trong căn nhà cảnh sát bao vây. Ảnh: Christian Hartmann/Reuters


Abdelhamid Abaaoud (trái) và Salah Abdeslam

Abdelhamid Abaaoud (trái) và Salah Abdeslam

Cập nhật 12h57: Một cảnh sát nói với tờ Le Monde của Pháp rằng có thể 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận bởi cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Saint Denis là một thị trấn nằm ở phía Bắc Paris và là nơi sân vận động Stade de France tọa lạc.

Căn nhà mà các đối tượng đang cố thủ trước sự tấn công của cảnh sát nằm cách sân vận động không đầy 2km, trong một khu đông dân cư ở trung tâm thị trấn này.

[Video] Nhiều tiếng súng nổ trong cuộc bao vây của cảnh sát Pháp ở Saint Denis ngày 18/11

Cập nhật 12h18: Theo hãng tin AFP (Pháp), các nghi phạm vẫn cố thủ bên trong một căn nhà ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc Paris nói trên.

Theo The Guardian, ít nhất một cảnh sát đã bị thương trong cuộc đụng độ với các đối tượng, khi họ tiến hành một cuộc đột kích vào lúc rạng sáng (giờ địa phương).

Cảnh sát Pháp chỉ xác nhận rằng chiến dịch vây bắt vẫn đang tiến hành. Theo kênh truyền hình iTele, "2 hoặc 3 đối tượng đã bị bao vây".

Phó thị trưởng Saint Denis Stephane Peu nói với kênh iTele: "Đây không phải một vụ tấn công mới mà là cuộc bao vây của cảnh sát", đồng thời khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà.

The Guardian cho hay, một video đăng tải từ hiện trường cho thấy nhiều người mang mặt nạ và súng máy đi xuống các con phố bỏ trống, được chiếu sáng bởi đèn đường.


Lực lượng đặc biệt của cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực đấu súng ở Saint Denis trong cuộc truy đuổi nghi phạm đào tẩu ngày 18/11. Ảnh: REUTERS

Lực lượng đặc biệt của cảnh sát Pháp phong tỏa khu vực đấu súng ở Saint Denis trong cuộc truy đuổi nghi phạm đào tẩu ngày 18/11. Ảnh: REUTERS

Ông Didier Paillar, Thị trưởng Saint Denis, cho biết những người này không nổ súng, song nhiều tiếng súng liên tục được nghe thấy ở phía sau.

Ông cho biết, đến khoảng 6h sáng vẫn nghe thấy tiếng đọ súng. "Cuộc đọ súng chưa ngừng lại kể từ 4h30 (10h30 giờ VN)," ông nói.

Cuộc bố ráp ở Saint Denis được cho là có liên quan tới vụ truy bắt "hung thủ thứ 9" - một chiến binh thánh chiến có liên quan tới vụ khủng bố ở Pháp.

Kẻ này bị phát hiện sau khi nhà điều tra có được đoạn video ghi lại cảnh hắn bắn súng từ trong một chiếc ô tô cùng với những tên khủng bố khác.


Bản đồ cho thấy vị trí mà cảnh sát Pháp đang tiến hành cuộc bao vây các nghi phạm ở gần sân vận động Stade de France. Nguồn: The Guardian

Bản đồ cho thấy vị trí mà cảnh sát Pháp đang tiến hành cuộc bao vây các nghi phạm ở gần sân vận động Stade de France. Nguồn: The Guardian


Cảnh sát Pháp trong cuộc vây bắt ở Saint Denis. Ảnh: REUTERS/ Christian Hartmann

Cảnh sát Pháp trong cuộc vây bắt ở Saint Denis. Ảnh: REUTERS/ Christian Hartmann


Hình ảnh từ bên ngoài khu vực bị cảnh sát bao vây do người dân ở Saint Denis chụp lại

Hình ảnh từ bên ngoài khu vực bị cảnh sát bao vây do người dân ở Saint Denis chụp lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại