Triều Tiên trách Trung Quốc "là đồng minh mà không giúp đỡ"?

Thế Anh |

Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích một quốc gia - nhiều khả năng là đồng minh Trung Quốc, vì không trợ giúp khi căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên hồi tháng 8.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên mới đây đã cho đăng một bài xã luận với tựa đề: “Không kẻ nào sánh được sức mạnh vĩ đại của chúng ta”.

Trong bài viết, Rodon Sinmun trách móc: “Khi những đám mây đen của chiến tranh hạt nhân xuất hiện trên đường chân trời của Tổ quốc, chẳng quốc gia nào đến giúp chúng ta”.

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Triều Tiên còn nói thêm rằng, “một số nước có liên quan” đã đứng trung lập khi yêu cầu Bình Nhưỡng giữ bình tĩnh và kiềm chế khi đối mặt với “các thế lực thù địch”.

Bài báo trên được đăng tải một thời gian sau một "sự cố" trong quan hệ Trung - Triều, khi ban nhạc nữ Moranbong của Triều Tiên đột ngột rời Trung Quốc, huỷ bỏ chuyến lưu diễn kéo dài một tuần mang tên “Tình bạn”.

Truyền thông Hàn Quốc đồn đoán, nhiều khả năng cuộc tranh cãi giữa nhóm trưởng của ban nhạc này với các quan chức Trung Quốc là lý do dẫn tới bài báo này.

Hồi tháng 8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh kêu gọi cả 2 miền Triều Tiên “bình tĩnh và kiềm chế” khi mà căng thẳng ở khu phi quân sự đăng gia tăng sau vụ nổ mìn khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương 2 binh sĩ.

Ông Chang Yong Seok, Nhà Nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất, thuộc Đại học Quốc gia Seoul, nhận định Triều Tiên đang gián tiếp thể hiện sự không hài lòng với Trung Quốc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại