Thi thể phi công Su-24 bị hành hạ trước khi được trao trả về Nga

My Lan |

Hãng tin Nga LifeNews ngày 29/12 đã đăng tải kết quả cuộc kiểm tra pháp y thi thể Thiếu tá phi công Nga Oleg Peshkov thiệt mạng trong vụ Su-24 Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ.

Cụ thể, sau khi nhảy dù ra khỏi chiến đấu cơ Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi ở Syria ngày 24/11, Thiếu tá phi công Nga Oleg Peshkov tử vong vì trúng đạn từ một khẩu Kalashnikov 7.62 mm. Sau khi tử vong, viên phi công này đã bị hành hạ dã man.

Hãng tin Nga LifeNews dẫn lời một đại diện của cơ quan điều tra cho biết: "Thi thể (ông Oleg) có nhiều vết bầm tím".

Các dấu vết bị đánh đập bằng vật cứng xuất hiện trên mặt cũng như cổ, lưng, bụng, cánh tay và chân Thiếu tá Peshkov.

Hãng tin Nga Sputnik cáo buộc, chính các phiến quân gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đã "ra tay" với thi thể viên phi công này.

LifeNews dẫn lời luật sư, chuyên gia quân sự người Nga Yevgeny Chernousov cho hay, Điều 224, khoản 1, Bộ luật Hình sự Nga quy định kẻ gây ra hành vi "báng bổ thi thể người chết" phải chịu án phạt tù giam 1 năm.

Trong khi đó, mới đây, tay súng gốc Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Celik, phó tư lệnh lữ đoàn Turkmen ở Syria, kẻ tự nhận đã bắn chết ông Peshkov đã lên tiếng giải thích về hành vi của mình.

“Phi công kia đã ném bom vào chúng tôi 5 phút trước thời điểm bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. Nhiều anh em của chúng tôi đã bị giết, bị thương bởi những trái bom kia.

Trong thâm tâm, tôi nghĩ là không có đất sống cho bất kỳ ai ném bom nhằm vào dân thường Turkmen. Báo thù là một trong những quyền tự nhiên nhất".

Giải trình của Celik được đưa ra sau khi bị Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov chỉ đích danh, đồng thời đưa ra 3 điều kiện để Moscow xem xét khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là truy tìm và buộc tội kẻ bắn phi công Su-24, xin lỗi chính thức và đền bù tổn thất cho Nga.

Thiếu tá Oleg Peshkov đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga, còn viên phi công còn sống Konstantin Murakhtin cũng được trao tặng Huân chương Anh dũng.

Phiến quân ở Syria vây quanh thi thể Thiếu tá Nga Oleg Peshkov

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại