"Cánh tay phải" của Kim Jong Un đã thiệt mạng

Hải Võ |

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, ông Kim Yang Gon, một trong những "thân tín" của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông.

KCNA cho biết, Ủy viên Bộ chính trị trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang Gon gặp tai nạn giao thông và qua đời hôm 29/12, hưởng thọ 73 tuổi.

Triều Tiên sẽ tổ chức quốc tang vào ngày mai, 31/12, do lãnh đạo Kim Jong Un làm Trưởng ban tổ chức tang lễ. Lần gần đây nhất nước này tổ chức quốc tang là hồi tháng 11, sau khi Nguyên soái Triều Tiên Ri Ul Sol qua đời.

Bên cạnh vai trò Ủy viên Bộ chính trị, ông Kim còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tối cao, Bí thư trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim Yang Gon "là chiến sĩ trung thành với Kim Nhật Thành và kim Jong Il, là chiến hữu thân cận của đồng chí Kim Jong Un, là đồng chí cách mạng đáng tin cậy", "nỗ lực không ngừng cho chính sách thống nhất của Triều Tiên", "ông mất đi là mất mát lớn của đảng Lao động và nhân dân Triều Tiên"...

"Những cống hiến và công trạng của đồng chí Kim Yang Gon với đảng và cách mạng, vì sự nghiệp xây dựng quốc gia giàu mạnh, sẽ trường tồn với thời gian," hãng thông tấn Triều Tiên khẳng định.

Ông Kim Yang Gon, sinh ngày 24/4/1942, tốt nghiệp ngành tiếng Pháp Đại học Kim Nhật Thành, Triều Tiên. Ông từng giữ chức Bộ trưởng ngoại giao từ tháng 4/1997 trong giai đoạn đầu nhà lãnh đạo Kim Jong Il, cha ông Kim Jong Un, cầm quyền.

10 năm sau đó, Kim Yang Gon được tín nhiệm trở thành Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất, phụ trách vấn đề quan hệ với Hàn Quốc.

Ông trở thành Bí thư Ban bí thư trung ương từ 2010 và Ủy viên dự khuyết Bộ chính trị Triều Tiên từ 2012.


Từ trái qua: Ông Kim Yang Gon cùng Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin, tướng Triều Tiên Hwang Pyong So và Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất Hàn Quốc Hong Yong Pyo chụp ảnh ngày 25/8 sau thỏa thuận tại Bàn Môn Điếm về vụ Triều Tiên nã pháo sang Hàn Quốc ngày 20/8.

Từ trái qua: Ông Kim Yang Gon cùng Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin, tướng Triều Tiên Hwang Pyong So và Bộ trưởng Bộ chiến tuyến thống nhất Hàn Quốc Hong Yong Pyo chụp ảnh ngày 25/8 sau thỏa thuận tại Bàn Môn Điếm về vụ Triều Tiên nã pháo sang Hàn Quốc ngày 20/8.

Ông Kim được truyền thông quốc tế đánh giá là nằm trong "bộ 3 quyền lực Triều Tiên", bên cạnh Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong So và Ủy viên Bộ chính trị Choe Ryong Hae.

Kim Yang Gon cùng 2 ông Hwang, Choe từng thực hiện chuyến thăm "chớp nhoáng" bất ngờ tới Hàn Quốc vào tháng 10/2014 trong nỗ lực cải thiện quan hệ Hàn-Triều.

Hồi cuối tháng 8/2015, ông Kim cùng ông Hwang đã đại diện cho Bình Nhưỡng tham gia cuộc đàm phán với Seoul tại Bàn Môn Điếm, sau khi căng thẳng 2 miền leo thang do quân đội Triều Tiên nã pháo về phía Hàn Quốc.

Nhân vật được Kim Jong Un tín nhiệm nhất?

Theo trang Sina (Trung Quốc), nguồn tin giấu tên từ Cơ quan tình báo Hàn Quốc (NIS) tiết lộ thông tin từ Bình Nhưỡng nói rằng "Ủy viên thứ nhất Ủy ban quốc phòng Kim Jong Un hết sức tin tưởng ông Kim Yang Gon".

Tình báo của chính phủ Hàn Quốc thậm chí tin rằng Kim Yang Gon là "công thần" hàng đầu ủng hộ Kim Jong Un lên nắm quyền ở Triều Tiên, trong khi nhà lãnh đạo này cũng gọi vợ ông Kim là "dì".

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) thậm chí từng theo dõi và quan sát kỹ các hoạt động của Kim Yang Gon và đánh giá ông Kim "có biểu hiện rất tự tin" khi tháp tùng Kim Jong Un thị sát công trình sân bay quốc tế ở Bình Nhưỡng.

Kim Yang Gon được mô tả là "theo sát lãnh đạo Kim Jong Un", "thường xuyên trao đổi với phu nhân Ri Sol Ju", "có dáng vẻ thoải mái chứ không căng thẳng như các quan chức cấp cao khác"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại