Trao đổi tù binh với phe ly khai, Ukraine chịu lỗ

Hàn Giang |

Lãnh đạo phe ly khai miền đông Ukraine, Aleksandr Zakharchenko đã tuyên bố vào hôm thứ Năm rằng nhà nước tự xưng của ông vừa đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân với chính phủ Kiev.

Aleksandr Zakharchenko, người đứng đầu nhà nước tự xưng Cộng hòa nhân dân Donetsk, cho biết chính phủ Kiev và lực lượng ly khai tại miền đông Ukraine đã đạt được các thỏa thuận về vấn đề trao đổi tù nhân giữa hai bên.

“Chúng tôi đã đồng ý loại bỏ những tranh cãi về vấn đề tù nhân, và chấp nhận sẽ tiến hành trao đổi với 150 quân nhân chính phủ đổi lấy 225 người của phe ly khai”, ông nói.

Theo đó, mặc dù các thỏa thuận tại Minsk vẫn đang diễn ra, và kết quả hiện tại vẫn chưa xác định được do vẫn còn nhiều bất đồng giữa chính phủ Ukraine và quân ly khai, nhưng hai bên đều đã có sự nhất trí cho hoạt động trao trả tù binh, trong đó, phiến quân sẽ thả 150 người của chính phủ Ukraine đổi lấy sự tự do cho 225 người đi theo lực lượng này.

Trước đó, trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư, cố vấn an ninh Ukraine, Markiyan Lubkivsky cũng cho biết chính phủ Kiev đang chuẩn bị công tác di chuyển 225 tù nhân bị bắt trong các cuộc tấn công vào căn cứ của phiến quân, quay trở lại khu vực của họ.

Trao đổi tù nhân là một phần trong những quy định đã được ký tại thủ đô Minsk, Belarus, nhằm mục đích chấm dứt cuộc xung đột giữa chính phủ và lực lượng quân ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Trước đó, hai bên toàn đổi theo công thức 1 đổi 1 nên việc đổi chác lần này cho thấy Kiev đã hào phóng bất ngờ với phe ly khai.

Kể từ khi xảy ra vào tháng 04.2014, cuộc xung đột đã cướp đi mạng sống của ít nhất 4.700 người, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt giữa hai bên mặc dù nhiều lệnh ngừng bắn đã được ban hành trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại