Ukraine: Ly khai nhiều xe tăng nhưng không dám đánh vì... sợ bị bắn

Phương Lâm |

Tsenzor.net trích dẫn bình luận của chuyên gia quân sự Andry Tsaplienko trên Facebook hôm 13/12 cho biết, phe ly khai thân Nga ở Donbass có khoảng 350 xe tăng và một số lượng tương tự các xe APC.

Ông Tsaplienko viết: "Theo thông tin tình báo từ các khu vực do phe ly khai kiểm soát, lực lượng ly khai hiện có 350 xe tăng và một số lượng tương tự các xe bọc thép vận tải quân bị (APC).

Trước đó, số lượng lần lượt là 490 và 800”.

Ông cũng bổ sung, một phần xe tăng này đã bị thu hồi. Trong khi đó, một phần bị phá hủy dưới tay quân đội Ukraine.

Ngoài ra, Tsaplienko cũng đưa ra nhận định: "Tại sao phe ly khai không tấn công, trong khi họ có trong tay một tiềm lực quân sự ghê gớm như vậy?

Câu trả lời là họ sợ.

Phe ly khai lo ngại xe tăng của Nga dễ dàng bị quân đội Ukraine đốt cháy.

Tôi biết một thiếu úy đã đốt đến 4 chiếc xe tăng trong một cuộc tấn công".

Cuối cùng, ông đưa ra kết luận, quân đội Nga đang phân tích lý do tại sao xe tăng T-90 vừa được triển khai tới Donbass lại rất dễ bắt lửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại