Tiết lộ nhân vật đích thân tước quyền tự do của Chu Vĩnh Khang

Hải Võ |

Tờ báo tiếng Hoa Epochtimes mới đây đã tiết lộ thông tin về nhân vật đích thân thực hiện chỉ thị của Bắc Kinh trong nhiệm vụ tước quyền tự do của cựu "trùm an ninh" Chu Vĩnh Khang.

Ngày 1/12/2013, Bộ chính trị Trung Quốc đã triệu tập hội nghị để nghe báo cáo của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) về việc phát hiện cựu Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư CCDI Chu Vĩnh Khang "vi phạm kỷ luật" và ra quyết định điều tra.

Tờ Epochtimes (Mỹ) tiết lộ, cùng ngày, 7 Ủy viên thường vụ Bộ chính trị nước này đã biểu quyết thông qua "hành động đặc biệt" đối với ông Chu Vĩnh Khang, cụ thể là hạn chế tự do cá nhân và tiến hành giám sát 24/7 nơi ở của ông này để "thực hiện công tác điều tra".

Theo đó, chiều tối 1/12, Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư - dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình - đã dẫn tổ công tác tới tư gia của Chu Vĩnh Khang để thực hiện quyết định của Bộ chính trị.

Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc Lật Chiến Thư.

Khi ông Lật đọc quyết định giám sát 24/7 đối với vợ chồng Chu Vĩnh Khang - Giả Hiểu Diệp, ông Chu hầu như không có phản ứng đáng kể, trong khi vợ ông này "ngã xuống chân ông Chu, sau đó có người đỡ dậy".

Epochtimes tiết lộ, ông Lật Chiến Thư - người được xem là trợ lý thân cận của ông Tập - phải đích thân thực hiện nhiệm vụ này nhằm "bảo đảm vợ chồng Chu Vĩnh Khang không tự sát".

Ngoài ra, ngay sau khi tổ công tác của ông Lật tiến vào nhà Chu, bọn họ đã lập tức cắt đứt liên lạc của Chu đối với bên ngoài, đồng thời thay thế toàn bộ nhân viên trong nhà ông này bằng lực lượng chức năng.

Sau quyết định hôm 1/12, vợ chồng Chu Vĩnh Khang đã bị giám sát toàn thời gian, từ ăn cơm tới... đi vệ sinh đều có người tháp tùng. Về cơ bản, ông Chu đã trở thành "hổ vào lồng" kể từ cuối năm 2013.

Đến 29/7/2014, Bắc Kinh mới chính thức tuyên bố lập án đối với vụ ông Chu Vĩnh Khang và ban hành lệnh bắt chính thức ông này ngày 5/12.

Trên thực tế, không ít trường hợp các tham quan Trung Quốc "túng quá hóa liều" và định tự sát ngay khi thấy thanh tra xuất hiện.

Điển hình, hôm 4/1/2015, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Thành ủy Nam Kinh Dương Vệ Trạch bị bắt do "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Khi nhận thấy sự có mặt của các nhân viên CCDI, Dương đã định nhảy lầu tự sát nhưng bị ngăn cản kịp thời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại