Những chuyện ly kỳ về người vợ hai xinh đẹp của Chu Vĩnh Khang

Hải Võ |

(Soha.vn) - Giả Hiểu Diệp, người vợ hai xinh đẹp kém Chu Vĩnh Khang gần 30 tuổi, vốn là "món quà sống" mà cấp dưới tặng cho ông trùm an ninh.

Giả Hiểu Diệp sinh năm 1970, người thôn Tiểu Vương, xã Phong Dục huyện Đại Đồng, thành phố Đại Đồng tỉnh Sơn Tây. Giả là con thứ hai trong gia đình, trên cô có một người chị tên Giả Hiểu Hà. Cha của Giả Hiểu Diệp là Giả Bính Văn tốt nghiệp Học viện nghệ thuật tỉnh Sơn Tây, sau đó ông công tác tại Trường nghệ thuật Đại Đồng, đến năm 1996 thì về hưu.

Mỹ nhân và “anh hùng”

Những năm 1990, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh danh tiếng, Giả Hiểu Diệp được nhận vào Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) làm biên tập của kênh truyền hình kinh tế. Một nguồn tin tiết lộ, sau khi Giả Hiểu Diệp đảm nhận vai trò biên đạo tại CCTV, trong công việc không có gì nổi trội. Tới sau khi Giả rời khỏi CCTV vài năm, mọi người mới phát hiện cô chính là người vợ thứ hai của Chu Vĩnh Khang.

Nguồn tin này cho hay, Giả Hiểu Diệp có tố chất văn học cực cao, chỉ dựa vào một mẩu truyện ngắn nhan đề “Bữa tối một mình” mà khiến cho ông Chu say như điếu đổ. Năm 2001, khi Giả kết hôn với Chu Vĩnh Khang thì Chu đã 59 tuổi, còn con trai ông này là Chu Bân cũng đã 29 tuổi, nghĩa là chỉ kém Giả 2 tuổi.

Tuy nhiên sau khi Chu Vĩnh Khang thăng tiến vào vị trí Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) thì toàn bộ tư liệu, bài ảnh trên mạng của Giả Hiểu Diệp đều bị xóa sạch, bao gồm cả mẩu truyện ngắn truyền kỳ “Bữa tối một mình”.

“Món quà sống” của Lý Đông Sinh

Ngày 25/12 năm ngoái, cựu Thứ trưởng Công an Trung Quốc Lý Đông Sinh ngã ngựa. Sau đó, các trang thông tin lần lượt tiết lộ thông tin ông này chính là người “đưa đường dẫn lối” để Giả Hiểu Diệp bén duyên cùng trùm an ninh Chu Vĩnh Khang.

Giai đoạn trước 2001, Lý Đông Sinh còn là Phó giám đốc CCTV. Trong thời gian công tác tại đây, ông này luôn “nỗ lực” tìm kiếm những MC, phóng viên trẻ đẹp trong đài để “giới thiệu” cho các lãnh đạo cấp trên. Những mỹ nhân có thể kể ra có Diệp Nghênh Xuân, Thẩm Băng, Giả Hiểu Diệp…

Điển hình là Tào Kiện Minh, giám đốc Viện kiểm sát tối cao kết hôn với MC đình đám Vương Tiểu Nha, còn Chu Vĩnh Khang thì kết đôi cùng Giả Hiểu Diệp. Trang iFeng vạch trần rằng hai nữ MC này chính là những “món quà” hối lộ, và chính Lý đã “có công” biến CCTV trở thành “hậu cung” của các lãnh đạo.

Một bức ảnh hiếm hoi được cho là của Giả Hiểu Diệp thời trẻ

Một bức ảnh hiếm hoi được cho là của Giả Hiểu Diệp thời trẻ

Cũng có nguồn tin cho rằng, để ép Chu Vĩnh Khang loại bỏ người vợ đầu để đi đến hôn nhân với mình, Giả Hiểu Diệp còn dùng cả chiêu giả mang thai.

Lộ diện “gia tộc họ Giả” và đường dây mua quan bán chức

Tin tổng hợp từ truyền thông Đại lục cho hay, sau khi kết hôn cùng trùm an ninh, Giả Hiểu Diệp đã tham gia vào đường dây mua bán quan chức.

Đầu năm 2014, không đầy 1 tháng sau khi thị trưởng thành phố Lữ Lương – Đinh Lôi Phong bị bắt, báo Kinh doanh Trung Quốc tiết lộ ông này thông qua Giả Hiểu Diệp liên hệ với các nhân vật cao cấp, nhờ đó “đoạt được thành phố Lữ Lương”.

Cũng theo báo này, Đinh Lôi Phong từng liên lạc với một người quen là “thầy giáo Giả” để tạo quan hệ, đồng thời đưa tiền hối lộ hàng trăm triệu tệ tới nhà của Giả tại Bắc Kinh. Sau này mới biết được vị “thầy giáo Giả” này chính là ông Giả Bính Văn -  cha ruột của Giả Hiểu Diệp.  Giả Bính Văn và Đinh Lôi Phong từng quen biết nhau khi ông Giả còn công tác tại Đại Đồng.

Người chị “mất tích”

Theo Caixin, bà Giả Hiểu Hà – chị ruột của Giả Hiểu Diệp – từng công tác tại chi nhánh Tổng công ty dầu khí Trung Quốc (CNPC) tại Ecuador và sau đó là nắm chức tổng giám đốc tại chi nhánh Canada.

Tháng 12/2013, sau khi Giả Hiểu Diệp cùng chồng bị quản thúc, bà Giả Hiểu Hà lập tức “mất tích”, gần như không còn xuất hiện công khai nữa.

Theo The Paper (Trung Quốc), tháng 7 năm nay, sau khi Tống Diệc Vũ – phó tổng giám đốc công ty khai thác dầu khí nước ngoài và Lý Trí Minh – phụ trách khu vực Canada của CNPC bị bắt thì truyền thông lại một lần nữa hướng sự chú ý về bà Giả Hiểu Hà.

Xem thêm Video: Hình ảnh "đại nhà báo Trung Quốc" Rui Chenggang trong họp báo bên lề G20 năm 2010 được phát trên CCTV

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại