Thủ tướng Pháp: “Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ là một bi kịch“

Thiên Hà |

Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 21.1 nói rằng nếu "Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ là một bi kịch" và ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU sẽ giúp tạo ra một thỏa thuận cải cách EU.

Trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron đã hy vọng rằng trong tháng 2, thỏa thuận cải cách EU sẽ được thông qua trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU, mở đường cho một kết quả có lợi trong việc trưng cầu dân ý tại Anh về việc rời khỏi EU.

Ông David Cameron cũng cho biết, ông sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU tại Davos để truyền đạt với họ ý nguyện của ông.

"Chúng ta cần phải tìm ra một sự thỏa hiệp.

Tất cả mọi người đang góp phần xây dựng điều này và tôi hy vọng rằng cuộc họp vào tháng 2 sẽ cho chúng tôi thực hiện những tiến bộ, ít nhất nó sẽ là một bước đi quyết định", ông Manuel Valls nói trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos.

"Viễn cảnh Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ là một bi kịch", ông Manuel Valls nói thêm.

"Chúng ta sẽ làm mọi thứ để Anh và người dân Anh... vẫn là một phần của Liên minh châu Âu. Nhưng tất nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đồng ý mọi điều kiện của Anh".

Hồi tháng 9.2015, một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện trên tờ báo có lượng ấn phẩm lớn Mail On Sunday tại Anh, cho thấy nếu một cuộc trưng cầu dân ý được thực hiện ngay tại thời điểm đó về vấn đề nước Anh sẽ vẫn là một thành viên EU, 51% người dân Anh sẽ bỏ phiếu "không".

Đó là lần đầu tiên đa số người Anh muốn tách khỏi EU. Cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu được cho là lý do dẫn đến việc người Anh không muốn là một thành phần của EU nữa.

Hiện tại, vấn đề còn nghiêm trọng hơn khi những ảnh hưởng từ dòng người di cư tại châu Âu càng khiến người dân Anh không muốn ở lại liên minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại