Ông Putin bị cáo buộc "có thể" đứng sau cái chết của Litvinenko

Đức Huy |

Theo tin từ RT, một cuộc điều tra công khai của Anh cho biết ông Putin và các quan chức Nga "có thể" đã có dính líu tới cái chết của cựu điệp viên FSB Alexandr Litvinenko.

Thông tin về cáo buộc đối với ông Putin và các quan chức Nga được RT dẫn lại từ báo cáo của hãng tin BBC hôm nay (21/1).

Điệp viên Aleksandr Litvinenko bị sát hại vào năm 2006, bằng hình thức đầu độc phóng xạ.

Theo người đứng đầu cuộc điều tra, Thẩm phán Robert Owen thuộc Tòa án Công lý Anh và xứ Wales (High Court of Justice of England and Wales), Tổng thống Nga Vladimir Putin "có thể" đã thông qua phi vụ sát hại điệp viên Litvinenko.

Theo RT, Litvinenko thường xuyên chỉ trích các chính sách của điện Kremlin, và từng là "tay chân" của tỉ phú Nga đang sống lưu vong, Boris Berezovsky.

Thẩm phán Owen cũng cho biết, việc Litvinenko làm việc cho các cơ quan tình báo Anh có thể là một phần lý do dẫn đến cái chết của điệp viên này.

Bản báo cáo điều tra khẳng định, phi vụ ám sát Litvinenko đã được "đạo diễn" bởi Cơ quan Tình báo Nga (FSB), và người đứng đầu cơ quan này là Nikolay Patrushev sẽ phải chịu trách nhiệm.

"Theo những bằng chứng và phân tích được cung cấp, tôi đi đến kết luận rằng phi vụ ám sát Litvinenko có lẽ đã nhận được sự thông qua của ông Patrushev, cũng như của Tổng thống Putin" - Thẩm phán Owen tuyên bố.

Cái chết của Litvinenko tại London sau khi bị đầu độc phóng xạ Polonium-210 đã gây rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ Nga-Anh. Rất nhiều quan chức phương Tây đã cáo buộc chính phủ Nga đứng sau phi vụ này.

Một cuộc điều tra công khai đã được phía Anh khởi xướng hồi tháng 1/2015.

Theo tin từ RIA Novosti, về phần mình, Moscow sẽ đưa ra tuyên bố chính thức phủ nhận mọi cáo buộc của Thẩm phán Anh, đồng thời lên án London đã "vi phạm nguyên tắc 'vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội' của luật pháp".

Nhận định về cáo buộc của Thẩm phán Anh Robert Owen, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định đây là một phán quyết "mang nặng tính chính trị".

"Chúng tôi cũng không ngạc nhiên khi kết quả cuối cùng của một cuộc điều tra mang nặng tính chính trị và thiếu minh bạch này đã đem lại một kết quả đã được định sẵn" - bà Zakharova phát biểu.

Cùng ngày, phía Anh đã triệu tập Đại sứ Nga tại London để thảo luận về kết quả cuộc điều tra này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại