Thổ Nhĩ Kỳ giúp Ukraine lấy Crimea: Lợi ích riêng

Đông Phong (Tổng hợp) |

Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn đốt nóng mặt trận bán đảo Crimea nhằm giảm bớt áp lực của Nga ở Syria và hành lang người Kurd.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa có một cuộc thảo luận với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong khuôn khổ chuyến thăm Ankara, theo hãng tin REN.TV.

Được biết, cuộc thảo luận này liên quan tới vấn đề Crimea cùng Bản ghi nhớ Budapest giữa 2 bên.

"Thủ tướng (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kêu gọi những nỗ lực chung để lấy lại Crimea và chúng tôi đang có kế hoạch tham gia các hiệp định quốc tế để thực hiện điều này như Geneva +, Bản ghi nhớ Budapest, Hiệp định Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine", hãng tin REN.TV ngày 10/3 dẫn tuyên bố của ông Poroshenko trong cuộc họp báo chung tại Ankara cho biết.

Ngoài ra, ông Poroshenko đã đề nghị ông Erdogan tăng áp lực đối với Moscow bằng cách sử dụng biện pháp trừng phạt nhằm tìm kiếm tự do cho phi công Nazenda Savchenko, người bị buộc tội sát hại các nhà báo Nga tại Donbass.

Phát biểu trong cuộc họp báo với ông Poroshenko, ông Erdogan nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận Crimea sáp nhập vào Nga và gọi sự kiện này là "thôn tính".

"Thổ Nhĩ Kỳ không công nhận sự sáp nhập Crimea bất hợp pháp", ông Erdogan nói.

Tuyên bố này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thêm một lần nữa khẳng định lại sự quan tâm của quốc gia này đối với vấn đề Crimea và sự ảnh hưởng của Nga tại Ukraine.

Trước đó, nguồn tin từ RIA Novosti dẫn lời Phó thủ tướng nước Cộng hoà Crimea trực thuộc Nga cho biết, các cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tới khu vực Kherson ở miền nam Ukraine, giáp biên giới Crimea, để huấn luyện lực lượng lính đánh thuê.

"Chúng tôi có những thông tin đáng tin cậy về việc có nhiều cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã tụ về khu vực Kherson ở miền nam Ukraine để huấn luyện các lính đánh thuê", ông Ruslan Balbek nói.

Phó thủ tướng Balbek còn cho biết: Hiện đang có những nỗ lực thiết lập ở đó một khu vực để huấn luyện lực lượng đánh thuê chiến đấu tại các môi trường trong và ngoài thành phố.

Các hoạt động này được sự hỗ trợ của Mejis, chính quyền tự trị của người Tatars ở Crimea, Phó thủ tướng Crimea cho biết thêm.

Hồi cuối năm 2015, ông Lenur Islyamov, một trong những người tổ chức chiến dịch phong tỏa bán đảo Crimea cho biết, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu cung cấp ủng, quân phục, viện trợ quân sự cho tiểu đoàn tình nguyện mang tên Noman Celebicihan đang được thành lập ở Ukraine, gồm nhiều thành viên là người Tatar Crimea.

Lính Vệ binh quốc gia Ukraine tham gia một đợt huấn luyện.
Lính Vệ binh quốc gia Ukraine tham gia một đợt huấn luyện.

Theo ông Islyamov dự kiến trong tương lai gần Ankara sẽ cung cấp quân phục và giày bốt cho tiểu đoàn Noman Celebicihan gồm khoảng 560 người.

Lực lượng này đến ngày 15/1/2016 sẽ được chính quyền Kiev cấp phiên chế như một đơn vị quân đội để "lách luật" không vi phạm thỏa thuận Minsk.

Mục đích chính của kế hoạch này là "bảo vệ bán đảo Crimea ngay trong lòng bán đảo" và "sẵn sàng tấn công các mục tiêu" nếu cần thiết.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng có các động thái ảnh hưởng tới Ukraine và nhận được các phản hồi mới đây từ Tổng thống Petro Poroshenko cho thấy âm mưu gây ảnh hướng tới Nga nhằm giảm áp lực ở Syria và hành lang người Kurd ở Trung Đông đã được thể hiện rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại