Thêm bằng chứng Trung Quốc đưa quân giúp Nga tham chiến Syria?

Huy Vũ |

Nhiều bằng chứng chứng tỏ Trung Quốc đã có hành động chung tay vào liên minh chống IS với Nga và Iran, Iraq.

Trang Almasdarnews của Arập vừa đưa tin cho biết Trung Quốc có thể đã đưa quân đội đến giúp Nga tham chiến ở Syria.

Cũng theo tờ báo này, một lực lượng quân sự của Trung Quốc đang ở trạng thái sẵn sàng lên đường đến Latalkia và cập cảng Syria chỉ trong vài ngày.

Lực lượng này có mặt từ cuộc tập trận quân sự gần đây giữa quân đội Trung Quốc và quân đội Nga ở Địa Trung Hải.

Ngoài ra, trang Almasdarnews còn cho biết đã có nhân chứng nhìn thấy các xe tải chở quân bị của Trung Quốc vào sáng hôm thứ Ba đầu tuần này khi đi qua kênh Cuetsky.

Cũng có các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy 1 tàu hải quân Trung Quốc khi nó đi qua kênh đào Suez vào sáng hôm thứ Ba vừa qua để hướng thẳng đến Địa Trung Hải.

Một nguồn tin của lực lượng quân đội SAA đóng ở thành phố duyên hải Latakia cho biết, quân nhân và tài sản không quân của Trung Quốc dự kiến sẽ đến thành phố cảng Tartous của Syria trong những tuần tới.

Các nhà phân tích quân sự được Almasdarnews trích dẫn ý kiến cho biết thay vì hợp tác với NATO do Mỹ dẫn đầu, Nga có thể đã hợp tác với một cường quốc khác đứng ngoài ảnh hưởng của Mỹ đó là Trung Quốc để giúp mình giải quyết bài toán Syria.

Trước đó, hồi tháng 5/2015, Hải quân Nga và Trung Quốc đã từng tiến hành cuộc diễn tập chung trên Địa Trung Hải và nhiều nhà quan sát cũng đã cho rằng cuộc diễn tập này là sự chuẩn bị cho cuộc chiến ở Syria trong thời gian tới.

Liên minh của Nga

Hiện tại, phía Nga và Trung Quốc chưa có những tuyên bố gì về thông tin trên nhưng nếu thông tin này là đúng thì liên minh chống IS do Tổng thống Nga Putin đề xuất sẽ có một diện mạo và đối tác mới.

Trong khi đó, Nga, Iran, Iraq và đã nhất trí thành lập Trung tâm cung cấp thông tin hỗn hợp đặt tại Baghdad, Iraq nhằm chống lại phong trào Nhà nước Hồi giáo tự xưng được, hãng tin RIA Novosti của Nga cho biết.

Chức năng chính của trung tâm là thu thập, tổng hợp thông tin và đưa ra nhận định căn cứ trên tình hình chiến sự chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, quyết định tác chiến cuối cùng vẫn do lực lượng quân sự từng nước tự quyết định.

Trung tâm cung cấp thông tin hỗn hợp sẽ hoạt động trên nguyên tắc luân phiên ba tháng đổi một lần giữa các đơn vị của Nga, Iran, Iraq và Syria. Theo thỏa thuận, đại diện Iraq sẽ chịu trách nhiệm quản lý trung tâm trong 3 tháng đầu tiên.

Lính thủy đánh bộ Nga thực sự đã tham chiến tại Syria.
Lính thủy đánh bộ Nga thực sự đã tham chiến tại Syria.

Trước đó, đã có thông tin cho biết Nga thực sự đã tham chiến ở Syria. Tờ báo Debka của Israel ngày 25/9 cũng cho biết vào sáng sớm ngày các binh sỹ thuộc biên chế của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 810 của Nga đã tiến hành các chiến dịch quân sự trên bộ lần đầu tiên kể từ khi được triển khai tới Syria.

Họ đã tham chiến cùng quân đội Syria và lực lượng đặc nhiệm Hezbollah trong một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các lực lượng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại căn cứ không quân Kweiris, phía Đông thành phố Aleppo.

Sứ mệnh đầu tiên của quân đội Nga tại Syria sẽ là phá vỡ vòng bao vây của phe nổi dậy Syria đối với Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria.

Cùng ngày, khi trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của Kênh CBS News, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại quan điểm rằng chỉ có người dân Syria mới có thể quyết định số phận của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời xác nhận việc Nga can thiệp quân sự vào Syria để cứu Tổng thống Assad.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại