Sĩ quan cảnh sát Hà Lan bị bắt vì rao bán online vật phẩm từ hiện trường MH17

Thảo Nguyên |

Một sĩ quan cảnh sát Hà Lan bị bắt vì nghi ngờ bán các vật phẩm từ chiếc máy bay MH17 rơi ở miền đông Ukraina hồi tháng 7 năm 2014.

Cảnh sát Hà Lan hôm 30.11 công bố, sĩ quan này bị bắt vì bị tình nghi tham ô.

Sĩ quan cảnh sát này bị đưa đi thẩm vấn sau khi có thông tin rằng, anh ta muốn bán các vật phẩm thu thập từ hiện trường vụ rơi máy bay, theo truyền thông Hà Lan.

Người đàn ông này bị cáo buộc đã đưa các vật phẩm, trong đó có một mảnh vỡ của máy bay, lên một trang web đấu giá có tên Marktplaats.

Ngoài ra, anh ta cũng bán quần áo của các nhà điều tra tại hiện trường vụ tai nạn ở miền đông Ukraina. Anh ta đang tìm cách bán bộ sưu tập trị giá tổng cộng 1.586 USD, theo Đài truyền hình Hà Lan NOS.

Cảnh sát cũng đang điều tra xem vật phẩm nào được rao bán trên trang web đấu giá thực sự là từ hiện trường vụ tai nạn.

Các nhà điều tra từ chối tiết lộ tên sĩ quan bị bắt hoặc cung cấp thêm bất cứ thông tin chi tiết nào về vụ việc.

Tuy nhiên, kênh tin tức khu vực RTV Oost cho hay, sĩ quan này là một người đàn ông đến từ thị trấn Apeldoorn.

Một phát ngôn viên của trang web Marktplaats cho biết, quảng cáo của viên sĩ quan trên đã bị gỡ hồi cuối tuần trước, theo tờ AD của Hà Lan.

Đại diện của trang web này cũng cho hay, họ đang hợp tác với cuộc điều tra của cảnh sát và chưa rõ có vật phẩm nào bị bán hay chưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại