Kremlin đáp trả thách thức "bắt lỗi" của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Võ |

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, những thông tin về việc buôn bán dầu của Nhà nước Hồi giáo (IS) không phải được sử dụng để "bắt lỗi" Tổng thống Erdogan.

Trước cáo buộc mua dầu từ IS của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khẳng định nước này "mua dầu và khí đốt từ con đường hợp pháp" và tuyên bố sẽ từ chức nếu Moscow đưa ra được bằng chứng.

Hãng tin ITAR-TASS (Nga) ngày 1/12 đưa tin, ông Dmitry Peskov đã giải đáp câu hỏi liệu Nga có ý định công khai các bằng chứng chứng minh Ankara mua dầu lậu của IS như ông Erdogan thách thức hay không.

"Trong trường hợp này, điều quan trọng nhất là có thông tin về các hoạt động buôn lậu này và sử dụng nó có hiệu quả, không phải để chứng minh điều gì đó, mà là để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Và các thông tin này đang được sử dụng chính xác cho mục đích chống khủng bố," ông Peskov khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/11 đã nhấn mạnh Moscow có cơ sở để nghi ngờ chiếc Su-24 Nga bị bắn hạ bởi F-16 Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 nhằm mục đích bao che cho hoạt động vận chuyển dầu trái phép từ Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Putin cũng khẳng định hoạt động hỗ trợ tài chính cho khủng bố tại Syria vẫn tiếp diễn.

"Chúng tôi nhận được các báo cáo gần đây xác nhận dầu từ các khu vực do IS kiểm soát được vận chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ ở quy mô công nghiệp," Tổng thống Nga nói.

"Chúng tôi có đầy đủ cơ sở nghi ngờ quyết định bắn hạ Su-24 của Thổ Nhĩ Kỳ được thúc đẩy bởi ý định bao che các tuyến vận chuyển dầu tới các tàu chở dầu ở cảng.

Việc ủng hộ Turkmen (nhóm đối lập Syria) chỉ là cái cớ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại