Putin sẽ được TQ trao cho điều mình muốn ngay khi tới Bắc Kinh

Hải Võ |

Một hợp đồng về khí đốt được xác định là "quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng" chắc chắn sẽ được ký kết giữa Nga-Trung khi Tổng thống Nga Putin tới dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh.

Sáng 27/8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình và Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrei Denisov đã mở cuộc họp báo tại Đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh, thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc sắp tới.

Theo trang Phượng Hoàng, ông Denisov xác nhận trong thời gian Tổng thống Putin tham gia lễ duyệt binh 3/9 của Trung Quốc, Nga-Trung sẽ ký kết "đơn hàng khí đốt lớn".

Ông Putin được báo chí Trung Quốc gọi là "khách mời quan trọng nhất" trong hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II của nước này.

Theo Đại sứ Denisov, bên cạnh việc tham gia lễ duyệt binh, Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành hàng loạt cuộc hội kiến và hội đàm song phương, ký kết hơn 20 thỏa thuận ở các lĩnh vực tài chính, đầu tư, giao thông... Trong đó, năng lượng là vấn đề được quan tâm hàng đầu.

Trong tình hình giá dầu thế giới xuống thấp và Nga bị phương Tây áp đặt trừng phạt kinh tế, Mosow kỳ vọng ký được những hợp đồng lớn với phía Trung Quốc, Phượng Hoàng cho biết.

Andrei Denisov khẳng định, trong hơn 20 thỏa thuận sẽ ký kết, hợp tác trên lĩnh vực năng lượng được triển khai giữa 2 chính phủ, cũng như giữa doanh nghiệp song phương.

"Riêng thỏa thuận về khí đốt sẽ chỉ được xác định vào những phút cuối cùng bởi thỏa thuận này có quy mô lớn và ý nghĩa quan trọng" - ông này tiết lộ, nhưng tái khẳng định thỏa thuận chắc chắn sẽ được ký.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình (thứ 2 từ trái) và Đại sứ Nga Andrei Denisov trong cuộc họp báo ở ĐSQ Nga tại Trung Quốc hôm 27/8. Ảnh: Phượng Hoàng.

Chuyến đi Trung Quốc lần này sẽ là lần hội ngộ thứ 3 trong năm 2015 giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Trung. Hai lần trước là tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga hồi tháng 5 và Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS cùng Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) vào tháng 7.

Theo Denisov, trong lần gặp gỡ sắp tới, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ thảo luận về Syria, vấn đề hạt nhân Iran và Triều Tiên, Nhà nước Hồi giáo (IS)...

Ông cũng nhấn mạnh: "Cảm ơn đối tác Trung Quốc đã hiểu (lập trường của Nga) trong vấn đề Ukraine."

Theo thông tin từ cuộc họp báo, lịch trình thăm Trung Quốc của ông Putin được sắp xếp trong hai ngày 2-3/9. Tổng thống Nga sẽ tới Bắc Kinh vào chiều 2/9 và tham gia tiệc tối do ông Tập Cận Bình chiêu đãi.

Sau khi tham dự lễ duyệt binh ở quảng trường Thiên An Môn, tối 3/9 Putin sẽ trở về Vladivostok tham gia Diễn đàn kinh tế phương Đông, với sự có mặt của hơn 200 đại biểu từ Trung Quốc.

Trong thời gian ở Trung Quốc, ông Tập và ông Putin sẽ mở cuộc họp báo chung.

Phượng Hoàng cho hay, 2015 không phải là năm thành công trong hợp tác kinh tế Nga-Trung khi tổng giá trị giao dịch sụt giảm 30%, chỉ đạt 31 tỉ USD, kém xa so với mục tiêu kỳ vọng của đôi bên là 100 tỉ USD.

Phượng Hoàng: Trung Quốc là "cứu cánh" kịp thời của Nga

Theo Phượng Hoàng, đa phần nguyên thủ quốc gia phương Tây không tham dự duyệt binh của Trung Quốc với lý do Trung Quốc bành trướng sức mạnh quân sự trong khu vực, gửi đi "tín hiệu sai lệch" tới dư luận quốc tế.

Việc ông Putin nhận lời Bắc Kinh được xem là hành động "trả lễ" việc ông Tập Cận Bình xuất hiện "trợ lực" Nga tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ hôm 9/5, khi phần lớn lãnh đạo phương Tây cũng tẩy chay sự kiện này.

10 năm trước, nước Nga cũng tổ chức hoạt động duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng và có hơn 50 nguyên thủ quốc tế tới Moscow, bao gồm Tổng thống Mỹ George Bush ngồi cạnh ông Putin và nhiều lãnh đạo châu Âu.

Phương Tây tẩy chay lễ duyệt binh 2015 của Moscow hiển nhiên do cuộc xung đột Ukraine.

Phượng Hoàng bình luận, việc Bắc Kinh cử 113 quân nhân tham gia duyệt binh của Nga, đồng thời tiến hành ký kết 32 thỏa thuận hợp tác với tổng giá trị 25 tỉ USD xứng đáng là một hành động "cứu cánh" kịp thời đối với Moscow.

Do đó, sự xuất hiện của ông Putin trên lễ đài ở quảng trường Thiên An Môn cũng được đánh giá là "giúp Trung Quốc giữ đầy đủ thể diện" trong sự kiện quan trọng của nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại