Đức bất ngờ muốn "nối lại quan hệ" với Nga

Vương Giang |

Berlin muốn nối lại mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga, nhưng chưa hủy bỏ các biện pháp trừng phạt.

Ngày 28/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Đức sẽ không huỷ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga song mong muốn thiết lập lại mối quan hệ giữa hai bên.

Berlin muốn nối lại mối quan hệ mang tính xây dựng với Nga. Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã ảnh hưởng đến hàng loạt công ty của các nước châu Âu.

Trang German news dẫn lời Thủ tướng Merkel: "Vì vậy, chúng tôi mong muốn đạt được những điều khoản về mặt chính trị, giúp gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow”.

Đồng thời, bà nhấn mạnh "những vi phạm về luật pháp quốc tế dẫn tới tình hình bất ổn hiện nay. Chúng tôi rất tiếc vì chưa thể giải quyết ổn thoả”.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức khẳng định Chính phủ Đức mong muốn nối lại mối quan hệ mang tính xây dựng với Moscow.

“Chúng tôi mong muốn mối quan hệ đối tác với Nga”. Theo bà, Moscow giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tình hình xung đột tại Syria.

Kể từ tháng 3/2014, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Nhật Bản và một số nước châu Âu thực hiện lệnh trừng phạt với Nga do cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Ngày 22/6/2015, Hội đồng EU đã chính thức gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng nữa, cho tới ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại