Phe đối lập Syria từ chối sự hỗ trợ của Nga

Hồng Nhung |

Quân đội Syria Tự do (FSA), lực lượng đối lập chính tại Syria được phương Tây hậu thuẫn hôm nay (26/10), đã lên tiếng từ chối sự ủng hộ của Nga.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Quân đội Syria Tự do nêu rõ, Quân đội Syria Tự do không cần sự giúp đỡ của Nga.

Nếu Nga muốn giúp đỡ họ thì cần thận trọng khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu dân sự cũng như căn cứ của lực lượng này tại Syria.

Tuyên bố của lực lượng đối lập trên tại Syria đưa ra chỉ ít ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng sẵn sàng hợp tác với tất cả các lực lượng chính trị ở Syria bao gồm cả cái gọi là nhóm Quân đội Syria Tự do nếu đó là lực lượng đối lập “ôn hòa”.

Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh, các lực lượng nước ngoài không thể quyết định bất kỳ điều gì cho người dân Syria mà chỉ có thể thúc đẩy họ tiến tới một kế hoạch cho đất nước họ, nơi mà những lợi ích của các nhóm tôn giáo, sắc tộc và chính trị được bảo vệ tốt hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại